Pháp trục xuất con trai của Osama Bin Laden vì lý do 'an ninh quốc gia'

ANTD.VN -  Bộ trưởng Nội vụ Pháp vừa tuyên bố, Omar bin Laden, con trai của trùm khủng bố Osama Bin Laden đã bị trục xuất khỏi một ngôi làng ở Normandy nơi mà anh ta đang sống, sau khi bị cáo buộc tôn vinh chủ nghĩa khủng bố trên mạng xã hội.

Omar Bin Laden sống với vợ ở một ngôi làng thuộc vùng Normandy, nước Pháp

Trong một bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội X vào sáng sớm 8-10, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Retailleau đã cáo buộc Omar bin Laden “đăng bình luận trên các tài khoản mạng xã hội vào năm 2023, trong đó có lời biện hộ cho chủ nghĩa khủng bố”.

Gọi việc trục xuất Omar bin Laden là “quyết định vì an ninh quốc gia”, Bộ trưởng Retailleau không nêu chi tiết thời điểm trục xuất cũng như không tiết lộ anh ta bị đưa đến đâu. Ông Retailleau cho biết, lệnh này cũng đảm bảo rằng Omar bin Laden không thể quay trở lại Pháp, vì bất kỳ lý do gì.

Omar Bin Laden đã sống ở Normandy với vợ, một phụ nữ được xác định là công dân Anh, kể từ năm 2016. Theo báo chí địa phương, cặp đôi này thường xuyên đi lại giữa Anh và Pháp. Trong thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid-19, Omar bin Laden chuyển sang vẽ tranh, bán tác phẩm nghệ thuật của mình với giá từ 800 đến 2.000 euro.

Tờ báo Pháp Le Parisien đưa tin rằng, Omar bin Laden hiện đang sống ở Qatar. Ấn phẩm này cho biết thêm rằng, ông ta đã đệ đơn kháng cáo chống lại lệnh trục xuất của mình, nhưng đã bị tòa án Pháp bác bỏ vào tuần trước.

Omar bin Laden trong thời kỳ đại dịch Covid-19 đã kiếm sống bằng nghề vẽ tranh

Theo tờ báo địa phương Le Publicateur Libre, hôm 2-5-2023, Omar bin Laden đã đăng một dòng tweet gây tranh cãi vào kỷ niệm 12 năm ngày mất của cha mình. Bài đăng từ tài khoản @omarbinladin1 hiện đã bị xóa có nội dung: “Lịch sử chỉ được viết bằng máu của những người này, để kể câu chuyện về những vị tử đạo đã làm nên lịch sử, xây dựng quốc gia và mang lại vinh quang. Máu của họ là huyết mạch của đức tin của chúng ta cho đến ngày phán xét. Hãy yên nghỉ nhé”.

Khi được báo chí hỏi về vấn đề này, Omar bin Laden trả lời rằng ai đó đã lấy được mật khẩu tài khoản Twitter của ông ta và đăng lên. “Đó không phải là lời của tôi. Tôi đã báo cáo tweet đó lên Twitter và sau khoảng một tuần, may mắn là tài khoản đó đã bị chặn”, Omar bin Laden nói. Ông ta cũng nói thêm rằng, vì không còn quyền truy cập vào tài khoản Twitter nên không thể tự xóa bài đăng. Bản thân ông ta "cũng luôn lên án chủ nghĩa khủng bố”.

Omar là con trai của Osama bin Laden, người sáng lập nhóm khủng bố al-Qaeda, sinh ra ở Saudi và là kẻ chủ mưu đằng sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11-9, khiến gần 3.000 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố lớn nhất trên đất Mỹ năm 2001. Thông tin cho thấy, trùm khủng bố này có 24 người con, mặc dù không ai biết con số chính xác.

Anh

Omar Bin Laden theo chân cha mình rời khỏi Saudi Arabia từ năm 1991

Omar Bin Laden cũng là cháu trai của Mohammed bin Awad bin Laden, người sáng lập của một trong những gia đình không phải hoàng tộc giàu có nhất ở Saudi Arabia. Khi Osama bin Laden bị trục xuất khỏi Saudi Arabia vào năm 1991, Omar đã chuyển đến Sudan và Afghanistan cùng cha mình.

Mặc dù Omar bin Laden bắt đầu được huấn luyện tại các trại al-Qaeda khi mới 14 tuổi, ông ta rời khỏi tổ chức khủng bố này vào năm 2000. Nhân vật này khẳng định rằng ông ta không đồng ý với hành động của cha mình: “Tôi tin rằng những gì ông ấy làm là sai”.

Quyết định trục xuất Omar bin Laden được đưa ra khi Bộ trưởng Nội vụ Pháp chuẩn bị họp với các quan chức cấp cao về vấn đề nhập cư. Nội dung cuộc họp sẽ tập trung cụ thể vào cách giải quyết hiệu quả hơn biện pháp pháp lý được gọi là “nghĩa vụ rời khỏi lãnh thổ Pháp”, chủ yếu được sử dụng để trục xuất công dân nước ngoài.

Vụ giết hại một sinh viên 19 tuổi, người Philippines tại một khu phố giàu có của Paris vào cuối tháng 9 đã làm dấy lên cuộc tranh luận xung quanh việc sử dụng biện pháp trục xuất tại Pháp. Thủ phạm - một thanh niên Morocco 22 tuổi đã nằm trong danh sách bị trục xuất sau khi bị kết tội hiếp dâm vào năm 2021 nhưng quy trình chưa thực hiện thì hắn đã kịp gây ra trọng tội khác.