Cựu đặc nhiệm SEAL tự nhận nổ súng tiêu diệt Osama bin Laden bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cựu đặc nhiệm Hải quân SEAL, người tự nhận nổ súng tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden, vừa bị bắt ở Texas. Robert J. O'Neill, 47 tuổi bị cáo buộc tấn công gây thương tích và say xỉn nơi công cộng.
Cựu đặc nhiệm Hải quân SEAL Robert J. O'Neill đã vài lần dính dáng đến vụ việc tai tiếng

Cựu đặc nhiệm Hải quân SEAL Robert J. O'Neill đã vài lần dính dáng đến vụ việc tai tiếng

Mặc dù hồ sơ phạm tội của Robert J. O'Neill có liệt kê về tội hành hung nhưng Cảnh sát Frisco vẫn chưa công bố thêm thông tin chi tiết về vụ bắt giữ. O'Neill được trả tự do hôm 23-8 với số tiền bảo lãnh 3.500 USD.

Năm 2016, O'Neill từng bị bắt vì tình nghi lái xe trong tình trạng say rượu ở Montana sau khi nhà chức trách phát hiện anh ta đang ngủ trên ghế lái của một chiếc ô tô vẫn đang chạy.

Khi đó, Robert J. O'Neill không nhận tội, nói rằng anh ta đã dùng “một loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ được kê đơn để chữa chứng mất ngủ trầm trọng kéo dài”. Các công tố viên sau đó đã hủy bỏ cáo buộc đối với O'Neill sau khi xác định nguyên nhân đúng là do thuốc điều trị.

Gần đây hơn, vào năm 2020, O'Neill bị hãng Delta Air Lines cấm bay sau khi đăng một bức ảnh trên chuyến bay mà không đeo khẩu trang, quy định bắt buộc để phòng chống đại dịch.

O'Neill là người gốc bang Montana, Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với The Washington Post năm 2014, anh ta lần đầu tiên tiết lộ mình là người đã nổ súng tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ở Pakistan. Khi thực hiện nhiệm vụ đó năm 2011, O’Neill đã tham gia lực lượng đặc nhiệm hải quân SEAL được 15 năm.

Một số người trong cộng đồng quân sự đặt câu hỏi liệu tuyên bố đó có đúng hay không vì hôm đó, có ít nhất hai người khác trong phòng đã nổ súng. Chính phủ Mỹ chưa bao giờ xác nhận hay phủ nhận câu chuyện của O'Neill.