Pháo tự hành robot hóa đặc biệt ra mắt tại Diễn đàn Army 2024

ANTD.VN - Diễn đàn Army 2024 đã cho thấy nhiều vũ khí mới phát triển của Nga, chúng đang ở trong giai đoạn thử nghiệm tính năng.

Khung gầm bánh xích robot MTS-15 Klever với pháo 122 mm D-30 đã trở thành một trong những điểm nhấn của Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Army 2024 đang diễn ra tại Moskva.

Nhà phát triển cho biết, tổ hợp vũ khí không người lái này có thể điều khiển ở khoảng cách lên tới 500 mét, ngoài ra hệ thống pháo binh robot này nhận được bộ nạp đạn tự động với dự trữ đạn cho 4 phát bắn.

Nhiệm vụ chính của khẩu pháo tự hành dạng robot chiến trường nói trên là rời khỏi nơi trú ẩn, bắn một loạt đạn ngắn rồi ẩn nấp để nạp và lặp lại chu trình. Yếu tố nữa là tránh rủi ro cho kíp vận hành đang ở tại một cự ly đủ an toàn.

Tính năng nói trên của hệ thống, nếu xét đến tầm bắn của pháo D-30 122 mm vào khoảng 15,3 km là khá quan trọng trong điều kiện không chỉ chống tác chiến phản pháo, mà còn cả hoạt động của máy bay không người lái.

Trên chiến trường hiện đại, khi đối đầu những hệ thống pháo binh có tầm bắn xa do NATO sản xuất hay gặp máy bay không người lái cảm tử, những hệ thống pháo tự hành cũ luôn đối diện tổn thất cao khi bị đáp trả.

Hệ thống pháo tự hành bánh xích robot hóa trên khung gầm MTS-15 Klever được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề này khi nhấn mạnh khả năng cơ động, hỏa lực cao và đặc biệt là không có người trực tiếp điều khiển bên trong.

Đối với khung gầm xe bánh xích MTS-15 Klever, khả năng chuyên chở của phương tiện cỡ nhỏ này được công bố là 15 tấn, tốc độ tối đa lên tới 12 km/h và tầm hoạt động vào khoảng 120 km.

Thời gian di chuyển từ vị trí ẩn nấp đến địa điểm chiến đấu và quay trở lại là 30 giây, khung thời gian ngắn ngủi này khiến đối phương rất khó nắm bắt và có cơ hội thực hiện đòn phản kích nhằm tiêu diệt nó.

Trong quá trình thử nghiệm, nếu mọi thông số kỹ thuật đều đáp ứng yêu cầu, vũ khí trên sẽ nhanh chóng được triển khai ngoài thực địa nhằm sớm hoàn thiện để được sản xuất hàng loạt và triển khai trên quy mô lớn.

Thậm chí trong tương lai, không loại trừ khả năng hệ thống pháo tự hành robot hóa nói trên sẽ từng bước và tiến tới thay thế hoàn toàn tổ hợp 2S1 Gvozdika ra đời từ thời Liên Xô, cũng sử dụng pháo D-30 122 mm đặt trên khung gầm thiết giáp bánh xích đa năng MT-LB.

Hiện tại đơn vị phát triển vũ khí trên vẫn chưa được biết. Điều đáng chú ý là tại Diễn đàn Army 2024 có sự tham gia của một số lượng lớn doanh nghiệp "công nghiệp quốc phòng tư nhân", triển lãm lần này cũng không mở cửa rộng rãi cho khách tham quan như những năm trước.

Yếu tố cuối cùng cần nói đến là mức độ sẵn sàng của sản phẩm trên hiện chưa rõ ràng, bởi rất có thể đây chỉ là nguyên mẫu trình diễn kỹ thuật, sau này cần phải hoàn thiện thêm trong quá trình thử nghiệm, như vậy chúng ta đang nói về một viễn cảnh dài hạn.