Nhóm dân quân thân Iran ở Syria dọa trả thù sau vụ không kích của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhóm dân quân Đơn vị Huy động Phổ biến (PMU) ở Syria do Iran hậu thuẫn ngày 28-6 đã dọa trả thù sau khi các cuộc không kích của Mỹ cùng ngày đã khiến một số tay súng thiệt mạng.
Hình ảnh được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội về vụ không kích của Mỹ vào các cơ sở ở biên giới Iraq-Syria

Hình ảnh được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội về vụ không kích của Mỹ vào các cơ sở ở biên giới Iraq-Syria

“Chúng tôi sẽ vẫn là lá chắn bảo vệ đất nước thân yêu và chúng tôi sẵn sàng... trả thù”, đại diện nhóm PMU (hay còn gọi là Hashd al-Shaabi trong tiếng Arập) cho biết. Được biết, cuộc không kích đã khiến ít nhất 5 tay súng của nhóm dân quân được cho là do Iran hậu thuẫn thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng nay 28-6-2021 (giờ địa phương). Lầu Năm góc công bố, theo mệnh lệnh của Tổng thống Joe Biden, các cuộc không kích được thực hiện nhắm vào các cơ sở và kho vũ khí tại 2 địa điểm ở Syria và 1 địa điểm ở Iraq.

Ông John Kirby, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết, vụ không kích nhắm vào các cơ sở gần biên giới Iraq-Syria được các nhóm dân quân sử dụng để tấn công vào quân đội Mỹ ở Iraq. Ông gọi đây là “hành động cần thiết, thích hợp và có chủ ý nhằm hạn chế nguy cơ leo thang” và gửi “thông điệp răn đe rõ ràng”.

Quyết định của Tổng thống Biden được đưa ra cũng được coi là một lời cảnh báo đối với Tehran trong quá trình đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Ông Lawrence J. Korb, cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, nhận định: “Lần đầu tiên ông Biden sử dụng vũ lực là khoảng 1 tháng sau khi nhậm chức và hiện giờ, thời điểm chuẩn bị trải qua vòng đàm phán thứ bảy về thỏa thuận hạt nhân. Điều ông ý muốn nói là: “Chúng tôi đàm phán không có nghĩa là sẽ bỏ qua những vấn đề khác”.