[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông

ANTD.VN -  Các chiến đấu cơ F-15E của Mỹ bất ngờ không kích dữ dội các nhóm dân quân thân Iran ở khu vục biên giới Iraq - Syria theo lệnh của tổng thống Mỹ Biden, được biết đòn không kích được đưa ra để đáp trả các vụ tập kích căn cứ Mỹ bằng UAV.
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
"Theo mệnh lệnh của Tổng thống Biden, quân đội Mỹ đã tiến hành đợt không kích mang tính phòng thủ với độ chính xác cao nhằm vào cơ sở hạ tầng của các nhóm dân quân thân Iran ở khu vực biên giới Iraq - Syria. Những mục tiêu này được lựa chọn vì chúng được sử dụng trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào binh sĩ và cơ sở của Mỹ tại Iraq", Lầu Năm Góc ra thông cáo cho biết hôm 27/6.
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết mục tiêu gồm những cơ sở tác chiến và kho vũ khí nằm tại hai địa điểm ở Syria và một ở Iraq, do nhiều nhóm dân quân vận hành, trong đó có Kataib Hezbollah và Kataib Sayyid al-Shuhada.
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
"Tổng thống Biden đã khẳng định sẽ hành động để bảo vệ nhân lực của Mỹ. Chúng tôi đã áp dụng hành động cần thiết và phù hợp, được tính toán để ngăn nguy cơ leo thang, nhưng cũng gửi đi thông điệp răn đe rõ ràng và không thể nhầm lẫn. Nước Mỹ đã hành động phù hợp với quyền tự vệ và tuân thủ luật pháp quốc tế", thông cáo có đoạn viết.
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
Đợt không kích được tiến hành sau loạt vụ tấn công bằng pháo phản lực (rocket) và UAV nhằm vào các căn cứ có lính Mỹ đóng quân ở Iraq. Tất cả những đợt tập kích đều không gây thương vong và chỉ để lại thiệt hại nhỏ về cơ sở hạ tầng.
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
Những nhóm dân quân hồi giáo cực đoan thường sử dụng pháo phản lực và máy bay không người lái (UAV) giá rẻ để tập kích cơ sở quân sự có lính Mỹ đóng quân, cũng như đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad.
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
Các cuộc tấn công thường xuyên đã cản trở hoạt động của binh sĩ và nhà thầu quốc phòng Mỹ đang làm việc tại các căn cứ tại Iraq. Tập đoàn Lockheed Martin hồi đầu năm phải di dời lực lượng bảo dưỡng tiêm kích F-16 Iraq khỏi căn cứ al-Balad do lo ngại về an ninh.
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
Việc Mỹ tiếp tục dùng chiến đấu cơ cực mạnh F-15E để tung ra các đòn tấn công cho thấy động thái rắn của Mỹ trước các nhóm dân quân hồi giáo cực đoạn.
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
Hiện Mỹ đang duy trì hoạt động của nhiều phi đội chiến đấu cơ đa năng F-15E đóng quân tại Jordan, các phi đội này thường được huy động cho các đòn tấn công trả đũa quy mô nhỏ tại Trung Đông trong những năm gần đây.
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
Khả năng đối không của F-15E được thừa hưởng từ chiến đấu cơ F-15. Vì thế nó được đánh giá nhỉnh hơn tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet.
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
F-15E thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1986, và được bàn giao cho quân đội vào năm 1988.
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
F-15E sở hữu hệ thống radar mảng pha chủ động ngoài ra còn có trạm định vị quang học giúp nó có thể "đi săn" khi hệ thống radar đã tắt.
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
F-15E cũng được trang bị cả trạm gây nhiễu điện tử với chất lượng hơn hẳn so với các thiết bị đời trước.
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
Tải trọng của F-15E rất đáng gờm khi lên tới 11 tấn trong khi các chiến đấu cơ Su-35 của Nga chỉ có khả năng mang theo 8 tấn.
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
F-15E cũng có tốc độ cao hơn máy bay Nga khi có thể cơ động với tốc độ Mach 2,5 vượt xa đối thủ là Su-35 của Nga vốn chỉ dừng lại ở tốc độ Mach 2,2.
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
Đã có khoảng 450 chiếc được sản xuất và đang phục vụ đắc lực trong không quân Mỹ, Hàn Quốc, Israel, Singapore và Saudi Arabia.
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông
[ẢNH] Đại bàng bất bại F-15E Mỹ vừa bất ngờ không kích dữ dội tại Trung Đông