Nhiều chuyến bay đến Bali bị hủy vì núi lửa

ANTĐ - Hai hãng hàng không Virgin Australia và Jetstar lại phải hủy các chuyến bay đến và đi từ đảo du lịch nổi tiếng Bali của Indonesia, do đám mây tro bụi từ núi lửa Ruang. 

Tro bụi núi lửa ảnh hưởng đến việc đi lại của nhiều hành khách 

Trong một thông cáo, Virgin Australia cho biết, hãng quyết định hủy tất cả các chuyến bay vào ngày 22-7 sau khi nhận được khuyến cáo từ đội ngũ chuyên gia khí tượng của hãng và Trung tâm cảnh báo tro bụi núi lửa.

Trong khi đó, Jetstar cũng buộc phải hủy một số chuyến bay, trong đó có chuyến bay từ Perth (Australia) tới sân bay quốc tế Denpasar trên đảo Bali vào chiều 22-7. Một chuyến bay khác của hãng từ Melbourne cũng bị buộc phải quay lại.

Đây là lần thứ ba trong vòng 2 tuần sân bay Denpasar phải đóng cửa do núi lửa Ruang cách đó khoảng 150km phun trào dữ dội.

Thời điểm này đúng cao điểm mùa du lịch tại Bali, ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của hành khách khi hàng triệu người Indonesia trở về nhà sau  kỳ nghỉ nhân dịp lễ Eid của người Hồi giáo.