Nghi vấn quanh tuyên bố 'phóng tên lửa siêu vượt âm' của Houthi

ANTD.VN -  Lực lượng Houthi công bố video khai hỏa tên lửa Palestine-2, được nhóm mô tả là vũ khí siêu vượt âm, trong đòn tập kích lãnh thổ Israel, song Tel Aviv tuyên bố đây chỉ là tên lửa đạn đạo thông thường.
Nhóm vũ trang Houthi tại Yemen hôm 16/9 đăng video quá trình tiến hành đòn tập kích bằng tên lửa vào miền trung Israel trước đó một ngày.
Quả tên lửa màu đen và phần mũi sơn họa tiết giống khăn kefiyeh truyền thống của người Arab đang nằm trên bệ phóng.
Quả đạn còn được trang trí bằng hình cờ Palestine, trên thân có ghi dòng chữ "Palestine-2" và "Hypersonic" (Siêu vượt âm).
Đài truyền hình Al Mayadeen ở Lebanon dẫn thông tin từ văn phòng truyền thông Houthi cho biết tên lửa Palestine-2 đạt tốc độ tối đa Mach 16, tức là gấp 16 lần âm thanh (19.755 km/h).

Fabian Hinz, chuyên gia về chương trình tên lửa của Iran tại Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại Anh, nhận định Palestine-2 là biến thể của tên lửa đạn đạo tầm trung Kheibar Shekan do Tehran sản xuất và công bố lần đầu hồi tháng 2/2022.

Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn và thiết kế hai tầng đẩy, có thể vươn tới mục tiêu ở khoảng cách 2.150 km.
Phòng không Israel triển khai nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa để đánh chặn quả đạn Houthi, trong đó có lá chắn tầm xa Arrow 2 và Iron Dome (Vòm Sắt).
Tel Aviv tuyên bố ít nhất một tên lửa phòng không đã đánh trúng mục tiêu, song không thể phá hủy toàn bộ quả đạn và khiến nhiều mảnh vỡ rơi xuống đất.
Giới chức Israel ban đầu nói tên lửa lao xuống khu vực trống trải và không gây thương vong.
Yahya Saree, phát ngôn viên lực lượng Houthi ở Yemen, ban đầu tuyên bố tên lửa đã vượt qua quãng đường 2.040 km trong 11 phút rưỡi, tương đương tốc độ trung bình 10.645 km/h.
Vũ khí siêu vượt âm có tốc độ khoảng 5.000-12.000 km/h, có khả năng cơ động trong khi bay để tăng tầm bắn và khả năng xuyên thủng lớp phòng thủ tên lửa của đối phương.
Điều này khiến tên lửa Palestine-2 đạt tốc độ đủ lớn để so sánh với vũ khí siêu vượt âm đang được các cường quốc biên chế và phát triển.
Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng tốc độ không phải yếu tố duy nhất quyết định tên lửa có phải vũ khí siêu vượt âm hay không.
"Tốc độ trên 6.000 km/h không phải hiếm với tên lửa đạn đạo. Nhiều loại tên lửa đã đạt được vận tốc này, thậm chí còn cao hơn, tuy nhiên nó không được xếp vào vũ khí siêu vượt âm do bay theo quỹ đạo cố định", chuyên gia phân tích Jake Epstein viết trên Business Insider.
Những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa như RS-24 Yars của Nga và LGM-30 Minuteman III trong biên chế Mỹ có thể đạt tốc độ Mach 23-25 nhưng không được coi là vũ khí siêu vượt âm, do đầu đạn của chúng không có khả năng cơ động sau khi tách khỏi tầng đẩy và lao xuống mục tiêu.
" Vũ khí chỉ được xếp vào nhóm siêu vượt âm khi đạt tốc độ từ Mach 5 trở lên và phải có khả năng cơ động trong hành trình để né phòng không đối phương", ông Jake Epstein cho biết.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định quả đạn Houthi phóng ngày 15/9 không phải vũ khí siêu vượt âm, do nó bay theo quỹ đạo cố định và không cơ động trong hành trình.
"Theo thông tin chúng tôi có được, đối phương không sở hữu tên lửa siêu vượt âm", IDF kết luận.