Ngắm những đồi hoa tam giác mạch đẹp mê hồn ở Si Ma Cai

ANTĐ - Những triền đồi tím hồng hoa tam giác mạch ở Si Ma Cai, đẹp đến nao lòng, níu chân du khách.

Si Ma Cai là huyện cực đông của tỉnh Lào Cai, giáp ranh với tỉnh Hà Giang. Xã Lử Thẩn, Si Ma Cai  là nơi trồng nhiều tam giác mạch nhất. Ở đây  chủ yếu là đồng bào người dân tộc Mông sinh sống. Họ trồng cây tam giác mạch bạt ngàn trên các sườn đồi chủ yếu để làm thức ăn chăn nuôi.

Vào thời tiết cuối thu, tam giác mạch nở rộ với những chùm hoa tím hồng li ti rất đẹp mắt.  Thời gian gần đây, phong trào du lịch ngắm hoa tam giác mạch khá sôi động. Chính vì thế mà người dân xã Lử Thẩn  bỗng có thêm một khoản thu nhập không nhỏ so với làm nông nghiệp thuần túy.

Chùm ảnh:

Tam giác mạch là loại cây có khả năng sinh trưởng ở cả những nơi cằn cỗi.

Các điểm tam giác mạch Si Ma Cai vẫn giữ được vẻ bình yên, chưa bị tác động nhiều của du lịch.

Những cánh đồng hoa tam giác mạch bao phủ cả triền đồi.

Xã Lử Thẩn, Si Ma Cai có tới 12 điểm trồng hoa, đủ để du khách đi ngắm cả một ngày không hết.

Tam giác mạch là cây ngũ cốc duy nhất có thể sống được ở vùng vừa nóng vừa lạnh.

Khách du lịch muốn vào tận vườn sẽ mất phí 20.000 đồng/người.

Kể từ lúc bắt đầu gieo trồng, người nông dân sẽ phải mất 2 tháng mới có thể thu hoạch.

Nhiều vườn còn được gia chủ tạo hình, vẽ chữ .

Tam giác mạch thường ra hoa đẹp nhất khi thời tiết vào cuối thu.

Những đồi hoa tím hồng đẹp dịu dàng khiến khách du lịch không khỏi mê mẩn.