Nga trình dự thảo nghị quyết vụ MH17 lên HĐBA

ANTĐ - Ngày 21-7, Đại sứ Liên bang Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an dự thảo nghị quyết về việc tổ chức một cuộc điều tra khách quan vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi trên không phận Donetsk, miền Đông Ukraine hôm 17-7 vừa qua.

Người dân Hà Lan cầu nguyện cho nạn nhân thiệt mạng trong vụ MH17 
bên ngoài Đại sứ quán Hà Lan ở Kiev

Theo Đại sứ Churkin, dự thảo nghị quyết này nhằm tổ chức “một cuộc điều tra toàn diện và khách quan” dưới sự điều hành của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đồng thời ông Churkin cũng nhấn mạnh quan điểm của Nga là sẵn sàng ủng hộ các nghị quyết hoặc quyết định liên quan đến việc truy tìm nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc này. Bản dự thảo của Nga cũng yêu cầu lực lượng tự vệ miền Đông Ukraine phải lập hành lang an toàn cho các điều tra viên quốc tế có thể tiếp cận hiện trường vụ tai nạn, cũng như sớm đưa “kẻ chủ mưu” vụ này phải đền tội trước luật pháp quốc tế. 

Cũng trong ngày 21-7, Tổng thống Putin ngày 21-7 đã ra tuyên bố đặc biệt về vụ MH17, trong đó cảnh báo về việc lợi dụng vụ tai nạn hòng đạt mục đích chính trị. “Không ai được phép lợi dụng vụ tai nạn này để đạt được mục đích chính trị đê hèn của mình. Chúng ta cần đảm bảo mọi hoạt động của các điều tra viên ở hiện trường vụ tai nạn, cũng như nâng cao trách nhiệm của mình trước người dân trong nước và công dân nước ngoài”, ông Putin tuyên bố. Cũng theo ông Putin, còn quá sớm để đưa ra kết luận về nguyên nhân hay thủ phạm gây ra vụ tấn công khi chưa có bất kì cuộc điều tra chi tiết nào từ các tổ chức quốc tế. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi chấm dứt các hành động quân sự ở miền Đông Ukraine, đặc biệt tại vùng hiện trường máy bay rơi.

Về phía Ukraine, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 21-7 cũng đã ra lệnh ngừng mọi hành động quân sự trong vòng bán kính 40km của hiện trường máy báy Malaysia MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraine. Phát biểu trước báo giới ông Poroshenko cho biết: “Tôi đã ra lệnh cho các binh sỹ ngay lập tức không được thực hiện các chiến dịch và không được nổ súng bên trong bán kính 40km xung quanh địa điểm thảm họa”. 

Trong khi đó, các quốc gia có nhiều các nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch trên bao gồm Malaysia, Hà Lan, Australia và Anh đã thành lập một nhóm điều tra quốc tế độc lập để thúc đẩy nhanh việc tìm kiếm nguyên nhân cũng như thủ phạm bắn rơi chiếc MH17. Chính phủ Australia hiện vẫn đang xem xét việc công bố vụ tai nạn của MH17 ở Ukraine là một vụ tấn công khủng bố, đồng thời Thủ tướng nước này ngày 21-7 cũng tuyên bố quốc tang 2 tuần để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch trên.

Cho đến cuối ngày 21-7, các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm khu vực rộng 120km2 quanh hiện trường  và tìm được 272 thi thể. Những thi thể này đều được để trong xe lạnh ở nhà ga Torez gần khu vực máy bay rơi.