Nga phóng drone, bắn nổ tung xe tăng Ukraine vượt biên giới

ANTD.VN - Sau khi phát hiện chiếc xe tăng T-72M1 của Ukraine đang tiến vào vùng Kursk, quân đội Nga đã quyết định dùng máy bay không người lái để phá hủy chiếc chiến xa này. 
Đoạn video được đăng tải vào ngày 27/8/2024 đã ghi lại cuộc tấn công của Lữ đoàn hải quân đánh bộ cận vệ 810 Nga, đây là đơn vị đang giao tranh với quân đội Ukaine tại tỉnh biên giới Kursk.
Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận tính xác thực của đoạn video vào ngày 28/8, nhưng không công bố thông tin chi tiết. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công diễn ra tại tỉnh Kursk.
Trong khi đó các kênh truyền thông Nga thì xác nhận đây chính là xe tăng T-72M1 của Ukraine, được cho là đã bị phát hiện gần làng Olgovka, cách thị trấn biên giới Sudzha khoảng 30km về phía tây bắc, nơi hiện do lực lượng Kiev kiểm soát.
Đoạn video cho thấy xe tăng T-72M1 đang hoạt động, di chuyển và bắn đạn, sau đó đứng yên trên một con đường đất.
Sau đó, cảnh quay chuyển sang cảnh drone Nga lao vào xe tăng từ phía sau, đây là yếu điểm nhất trên xe tăng.
Vụ tấn công gây ra một vụ nổ lớn, thổi bay tháp pháo khỏi thân chính của xe tăng và văng ra xa vài mét. Sau đó, xe tăng bị nhấn chìm trong lửa và bị phá hủy bởi các vụ nổ.
Đoạn video không cho thấy liệu kíp lái có đang điều khiển xe tăng vào thời điểm phương tiện này bị bắn trúng hay không. Hình ảnh lúc bị phá hủy là khi xe tăng đang đứng im.
Máy bay không người lái tự sát có thể được sử dụng để phá hủy những xe bị hỏng và bị bỏ lại trên chiến trường để đối phương không thể thu hồi chúng.
Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Sau 3 tuần đột kích vào tỉnh Kursk, Nga ước tính quân đội Ukraine tổn thất hơn 6.600 quân, 73 xe tăng, hàng trăm xe quân sự khác và hàng chục vũ khí hạng nặng.

Ba Lan được cho là đã chuyển hàng trăm xe tăng T-72M1 cho quân đội Ukraine kể từ khi xung đột Đông Âu nổ ra vào tháng 2/2022.
Xe tăng T-72M1 là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất.
Xe tăng có lớp giáp được gia cố, hệ thống điều khiển hỏa lực được cải tiến và các sửa đổi khác giúp tăng hiệu quả chiến đấu trên chiến trường.
Xe tăng T-72M1 có trọng lượng 41,5 tấn; chiều dài tổng thể 9,53 m; chiều rộng 3,46 m, chiều cao 2,2 m.
Xe tăng có kíp chiến đấu 3 người, gồm lái xe, xạ thủ và chỉ huy.
T-72M1 sử dụng động cơ diesel V-46 công suất 780 mã lực cho phép di chuyển với tốc độ tối đa 60 km/h, tầm hoạt động 500 km.
T-72M1 giữ nguyên vũ khí trang bị chính là một khẩu pháo 2A46 125mm có thể bắn các loại đạn xuyên giáp APFSDS, đạn nổ mạnh chống tăng HEAT và đạn nổ phân mảnh HEF.
Biến thể này cũng có thể bắn tên lửa dẫn đường chống tăng 9M119M Reflex với tầm bắn tối đa 5.000 m.
Tháp pháo và thân của T-72M1 so với nguyên bản đã được trang bị giáp phản ứng nổ ERA mới giúp bảo vệ xe tăng trước các mối đe dọa từ đạn xuyên giáp và đạn chống tăng nổ mạnh.
T-72M1 được trang bị đài phát thanh và máy liên lạc hiện đại có khả năng chống lại phương thức tấn công tác chiến điện tử.
Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị hệ GPS để hiển thị dữ liệu định vị và truyền tọa độ GPS.