Nga hưởng lợi lớn từ chính sách thắt chặt xuất khẩu dầu mỏ

ANTD.VN - Nga sẽ kiên định chính sách thắt chặt xuất khẩu dầu mỏ, bất chấp việc ngân sách đang khó khăn.

Vào tháng 8/2023, xuất khẩu dầu mỏ từ Nga sẽ giảm 500 nghìn thùng mỗi ngày, theo các phương tiện truyền thông, việc giao hàng đã giảm xuống mức cam kết được đưa ra vào tháng 7/2023.

Một mặt, thỏa thuận với Saudi Arabia đang được thực hiện cũng làm giảm sản lượng xuất khẩu của Nga, từ đó giá dầu thế giới được hỗ trợ. Mặt khác, giá dầu của Nga đang tăng lên, bù đắp cho khối lượng xuất khẩu thấp hơn.

Xuất khẩu dầu mỏ của Nga trong tháng 8/2023 có thể giảm xuống mức tối thiểu là 2,9 - 3 triệu thùng mỗi ngày, chủ yếu thông qua các cảng Baltic, tờ Kommersant cho biết sau khi tham khảo các nguồn riêng của mình.

Theo hai nguồn tin của Kommersant, việc giảm xuất khẩu liên quan đến điều chỉnh lịch trình đã được Bộ Năng lượng Nga phê duyệt trong quý thứ ba, được tổng hợp trên cơ sở đơn đăng ký của các công ty dầu mỏ.

Ban đầu, xuất khẩu dầu qua hệ thống Transneft dự kiến ​​ở mức 4,16 triệu thùng/ngày (khoảng 52,5 triệu tấn mỗi quý), trong đó khoảng 3 triệu thùng/ngày thông qua các cảng Baltic, Novorossiysk và Kozmino.

Khối lượng này không bao gồm khoảng 450 nghìn thùng mỗi ngày, được xuất khẩu bên ngoài hệ thống Transneft - các chuyến hàng từ những mỏ ở Bắc Cực (bao gồm Novoportovskoye, Prirazlomnoye của Gazprom Neft) và Sakhalin.

Việc giảm xuất khẩu trong tháng 8/2023 sẽ ảnh hưởng đến việc giao hàng của dầu Ural qua các cảng Baltika và Novorossiysk, trong khi việc giao hàng qua đường ống vẫn tiến hành bình thường.

Đồng thời các doanh nghiệp Nga sẽ không phải nỗ lực nhiều, theo công ty tư vấn Kpler, vào tháng 7/2023, xuất khẩu dầu ngoài khơi trung bình hàng ngày của Nga giảm xuống 3,1 triệu thùng mỗi ngày - ít hơn 300 nghìn thùng so với tháng 6 và 800 nghìn thùng so với tháng 5.

Nguồn tin của Kommersant nói rằng việc giảm xuất khẩu sẽ không yêu cầu các nhà sản xuất phải cắt giảm sản lượng, vì khối lượng sẽ được phân phối lại theo hướng có lợi cho việc lọc dầu.

Trong tháng 8/2023, các nhà máy lọc dầu dự kiến vẫn sẽ nhận được phần chênh lệch cùng khối lượng, xăng dầu sản xuất ra sẽ phục vụ phần lớn cho nhu cầu trong nước và lưu trữ.

“Các công ty sẽ tự quyết định cách họ sẽ hành động: hoặc họ sẽ giảm xuất khẩu, hoặc giảm sản xuất. Nhưng nhìn chung, nhiệm vụ là giảm nguồn cung cho thị trường thế giới”, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết.

Trước đó, Saudi Arabia đã thông báo cắt giảm thêm 1 triệu thùng/ngày trong tháng 7 và 8, còn Nga hứa giảm xuất khẩu 500 nghìn thùng/ngày. Quyết định này đã ngăn chặn sự sụt giảm của giá dầu toàn cầu, khi dầu Brent đang giao dịch ở mức 78 đô la một thùng.

Trong tình huống này, dầu Urals của Nga đã trở nên đắt hơn. Theo số liệu do công ty Argus cung cấp, giá của nó đã đạt đến mức trần do khối G7 và Liên minh châu Âu đặt ra cho các nước thứ ba - 60 đô la Mỹ một thùng.

Như vậy, nguồn thu dầu khí của nhà nước giảm do xuất khẩu giảm sẽ được bù đắp bằng giá bán cao hơn. Đồng thời, nhiều xăng hơn có thể xuất hiện trên thị trường Nga. Vào tháng 7/2023, giá bán buôn xăng AI-92 đã nhiều lần lập kỷ lục 60 nghìn rúp mỗi tấn.