Nga giải thích mối quan hệ với Hamas

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 10-12, phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến ở Doha (Qatar), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, mối liên hệ của Nga với Hamas chỉ giới hạn ở nhánh chính trị của Hamas đang hoạt động tại Qatar.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

“Hamas đã thực hiện cuộc tấn công khủng bố vào ngày 7-10 và chúng tôi đã ngay lập tức lên án hành động này. Hamas có một nhánh chính trị hoạt động ở Doha và chúng tôi có quan hệ với nhánh chính trị đó. Chúng tôi đã ngay lập tức liên lạc với những người ở Doha để thảo luận về số phận của những con tin bị bắt”, ông Lavrov giải thích.

Vào thời điểm Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn tạm thời và trao đổi con tin hồi tháng trước, Nga đã sơ tán hơn 750 công dân của nước này, trong đó có 300 trẻ em, khỏi vùng chiến sự, phần lớn họ lên máy bay trở về Matxcơva.

Việc Israel-Hamas ngừng bắn diễn ra sau nhiều tuần đàm phán do Qatar làm trung gian. Hamas đã thả 110 người bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công ngày 7-10 khiến 1.200 người Israel thiệt mạng. Đổi lại, Israel đã trả tự do cho 240 trẻ em và phụ nữ Palestine.

Ngoài thỏa thuận nêu trên giữa Israel và Hamas, Nga đã bảo đảm thả một số công dân của nước này khỏi sự giam giữ của Hamas, đồng thời tiếp đón ít nhất một phái đoàn Palestine ở Matxcơva trong quá trình đàm phán.

Theo cơ quan y tế ở Dải Gaza, các vụ tấn công của Israel đã khiến hơn 1,9 triệu trong số 2,3 triệu cư dân của vùng đất này phải di tản chỉ trong hơn 2 tháng và khoảng 17.487 người Palestine thiệt mạng.

Hiện các lực lượng Israel đã tiến tới trung tâm Khan Younis, thành phố lớn nhất ở phía nam Gaza, vào ngày 10-12 sau một đêm giao tranh dữ dội, trong khi máy bay chiến đấu oanh tạc các khu vực phía tây thành phố này.