Tỷ phú Elon Musk phản hồi về lời mời thăm Dải Gaza của Hamas

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Giám đốc điều hành của hãng Tesla và SpaceX, tỷ phú Elon Musk đã từ chối lời mời của 1 quan chức cấp cao Hamas tới thăm Dải Gaza để chứng kiến hậu quả các cuộc tấn công của Israel vào vùng đất của người Palestine.
Tỷ phú Elon Musk (bìa trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) tại khu Kfar Aza ngày 27-11-2023

Tỷ phú Elon Musk (bìa trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) tại khu Kfar Aza ngày 27-11-2023

Phản hồi nêu trên của tỷ phú Elon Musk được đưa ra sau khi Osama Hamdan, 1 quan chức Hamas phát biểu trong cuộc họp báo ở Beirut, Lebanon rằng nhóm vũ trang này mong muốn ông Musk tận mắt chứng kiến “mức độ các vụ thảm sát và tàn phá đã gây ra đối với người dân Gaza”.

Được 1 người dùng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) yêu cầu bình luận về lời mời trên, tỷ phú Musk trả lời rằng: “Hiện tại ở đó có vẻ hơi nguy hiểm”. Ông nói thêm: “Nhưng tôi tin rằng một Gaza thịnh vượng lâu dài là điều tốt cho tất cả các bên”.

Tỷ phú Musk gần đây đã đến thăm Israel. Tại đây, ông đã có cuộc gặp với Tổng thống Israel Isaac Herzog và Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu, đồng thời đi bộ qua 1 khu vực bị Hamas phá hủy. Tỷ phú Musk đồng ý với lập trường của Israel rằng nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiêu diệt Hamas.

Chuyến đi của ông Musk tới Israel diễn ra sau khi tỷ phú này gặp rắc rối lớn vì những cáo buộc rằng ông có quan điểm “bài Do Thái”.

Xung đột nổ ra sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7-10. Cuộc chiến này đã khiến hàng nghìn người thương vong, xảy ra ở cả 2 bên, cũng như gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo và sự tàn phá trên diện rộng ở Dải Gaza.