Nếu Belarus cắt khí đốt, châu Âu sẽ càng thêm khốn khó?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Belarus cảnh báo sẽ chặn dòng khí đốt Nga sang châu Âu, nếu đất nước này gặp khó khăn từ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko hôm 13-12 một lần nữa cảnh báo rằng, chính quyền Minsk sẽ không ngần ngại chặn đường trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu, nếu lệnh trừng phạt của phương Tây đẩy nước Cộng hòa Belarus vào tình trạng bất thường khẩn cấp.

Được biết, đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu chính Nga-EU mang tên “Yamal-Europe” chạy qua Belarus và trong khoảng thời gian gần đây lượng khí đốt vận chuyển từ Nga sang phương Tây đã tăng lên đáng kể, trong bối cảnh châu Âu đang sa vào cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng.

Ông Lukashenko đưa ra tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn của công ty truyền hình và phát thanh TRT của Thổ Nhĩ Kỳ. Song song với đó, hãng thông tấn Nhà nước Belarus “BelTA” cũng trích dẫn những lời phát biểu đó của Tổng thống Lukashenko.

Nếu Belarus chặn tuyến ống Yamal-Europe, châu Âu sẽ càng thêm khó khăn về khí đốt
Nếu Belarus chặn tuyến ống Yamal-Europe, châu Âu sẽ càng thêm khó khăn về khí đốt

“Nếu các biện pháp trừng phạt mà họ áp đặt hoặc sẽ áp dụng trong tương lai đẩy chúng tôi vào tình trạng bất thường khẩn cấp và chúng tôi không có cách nào khác đáp trả lệnh trừng phạt của họ, thì chúng tôi buộc phải dùng đến biện pháp cứng rắn như vậy” - ông Lukashenko tuyên bố.

Được biết, đây không phải là lần tiên ông Lukashenko lên tiếng cảnh báo về khả năng nước này sẽ chặn luồng khí trung chuyển từ Nga sang Liên minh châu Âu.

Vào đầu tháng 12-2021, Tổng thống Belarus lên tiếng đe dọa Ba Lan là sẽ ngăn chặn trung chuyển nguyên liệu năng lượng nếu như châu Âu đóng cửa biên giới.

Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko khuyên EU nên suy nghĩ kỹ lưỡng về việc vận chuyển khí đốt và hàng hóa đi qua Belarus, trước khi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Minsk, đặc biệt là trong bối cảnh châu Âu đang thiếu khí đốt nghiêm trọng.

Bình luận về tuyên bố của nhà lãnh đạo Belarus, cổng thông tin Defense24 của Ba Lan cho rằng, việc ông Lukashenko đe dọa đình chỉ vận chuyển khí đốt có thể khiến châu Âu sa vào một cuộc chiến khí đốt mới, làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu lục này.

Theo tác giả của bài báo Yakub Vekh, Nga sử dụng các nguồn năng lượng để đạt được các mục tiêu chính trị, bởi Minsk không thể đưa ra những tuyên bố như vậy nếu không có sự chấp thuận của Moscow, quốc gia "chịu trách nhiệm" về cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay ở châu Âu.

Theo tác giả, tình hình hiện tại đang nằm trong tay Nga, vì Moscow đang muốn mượn tay Minsk để giúp đẩy nhanh tiến độ vận hành ‘Dòng chảy Phương Bắc-2’ (Nord Stream-2), đồng thời thuyết phục các nước EU tiếp tục ký kết các hợp đồng cung cấp khí đốt dài hạn.

Nga từ lâu đã chứng tỏ rằng họ biết cách sử dụng các nguồn năng lượng của mình để đạt được các mục tiêu chính trị. Việc Minsk ngừng vận chuyển khí đốt có thể là một lý lẽ khác của Điện Kremlin ủng hộ đường ống mới, vì nó sẽ cho thấy "sự không đáng tin cậy của các nước trung chuyển".

Bài báo chỉ ra, vụ việc quy mô lớn gần đây nhất thuộc loại này xảy ra vào năm 2009, khi Nga giảm nguồn cung cấp khí đốt qua Ukraine, buộc người châu Âu phải sử dụng chiến lược dự trữ lượng nhiên liệu này và xét về mọi mặt, cuộc khủng hoảng hiện nay hoàn toàn có thể dẫn đến sự lặp lại các sự kiện của 12 năm trước.