'Thiên nga trắng' Tu-160 Nga bay tuần tra với Belarus, nghi thị uy trước Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Thiên nga trắng" Tu-160 Nga đã được triển khai để bay tuần tra qua không phận Belarus, trong bối cảnh Ba Lan đưa 15.000 quân tới gần biên giới hai nước nhằm đối phó với dòng người di cư.

"Thiên nga trắng" Tu-160 Nga bay tuần tra và được tiêm kích Su-30SM Belarus hộ tống, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết hôm qua. "Biên đội hoàn thành nhiệm vụ sau phi vụ tuần tra kéo dài 4 giờ 36 phút với chặng bay hơn 3.000 km, phi công hai nước cũng thể hiện khả năng phối hợp cao", thông cáo có đoạn.

Quân đội Nga cho biết chuyến bay "không nhằm vào nước thứ ba", mà để bảo đảm an ninh của Nhà nước Liên minh, cơ chế thống nhất luật pháp của Nga và Belarus trong các lĩnh vực kinh tế, giao thông vận tải và quân sự.

Tuy nhiên, phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy cho biết cuộc tuần tra là "phản ứng với hiện diện quân sự ngày càng tăng ở biên giới Ba Lan - Belarus", ông còn nói thêm rằng hiệp ước giữa Moskva và Minsk đi kèm nhiều cam kết và nghĩa vụ.

"Thiên nga trắng"Tu-160 Nga bay tuần tra khi Ba Lan chuyển quân tới biên giới Belarus

"Thiên nga trắng"Tu-160 Nga bay tuần tra khi Ba Lan chuyển quân tới biên giới Belarus

Ba Lan tuần này triển khai 15.000 lính đến biên giới giáp Belarus với lý do bảo vệ biên giới trong bối cảnh hàng nghìn người di cư từ Trung Đông tìm cách tiến vào Ba Lan xin tị nạn. Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc Belarus khuyến khích người di cư Trung Đông và châu Phi vượt biên vào khối thông qua Ba Lan nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Minsk.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhiều lần phủ nhận cáo buộc tạo ra một cuộc khủng hoảng di cư với Ba Lan, đồng thời đổ lỗi cho phương Tây về tình trạng vượt biên và cách đối xử với người di cư.

"Thiên nga trắng"Tu-160 Nga tuần tra không phận Belarus

"Thiên nga trắng"Tu-160 Nga tuần tra không phận Belarus

Máy bay chiến lược Tu-160 biệt danh "thiên nga trắng" hiện là một trong số những loại máy bay ném bom chiến lược mạnh nhất thế giới. Tầm bay xa, tải trọng bom lớn, tốc độ cao khiến Tu-160 được coi là "quái vật ném bom" trên không do Liên Xô phát triển.

Tu-160 được Liên Xô phát triển như là một đối trọng với máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ. Hai loại máy bay này lại có ngoại hình khá giống nhau với thiết kế cánh cụp cánh xòe và có thể bay với vận tốc siêu tâm.

Tu-160 được coi là kỳ quan công nghệ hàng không cuối cùng của Liên Xô về lĩnh vực máy bay ném bom chiến lược. Hiện nay chỉ còn Nga sở hữu loại máy bay đáng sợ này và họ đang nâng cấp lên chuẩn Tu-160M2.

Tu-160M2 được trang bị hệ thống điện tử hoàn toàn mới, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như máy tính module cho phép nâng cấp và sửa chữa cực nhanh khi cần thiết. Máy bay Tu-160M2 có 2 khoang chứa vũ khí trong thân, mang được 40 tấn bom và tên lửa hành trình tầm xa với tầm bắn tối đa tới 5.500 km.