Mẹ Teresa sẽ được phong thánh vào ngày 4-9 tới

ANTĐ - Ngày 15-3, Giáo Hoàng Francis thông báo, mẹ Teresa của Calcutta, Ấn Độ, người đạt giải Nobel Hòa bình năm 1979, người được cả thế giới biết đến vì những cống hiến và đóng góp cho người nghèo, sẽ được Giáo hội Công giáo La Mã phong thánh vào ngày 4-9 tới đây.

Theo CBS news, Giáo hoàng Francis đã công nhận phép màu thứ hai của Mẹ Teresa, qua đó dọn đường cho việc phong thánh đối với bà. Phép màu này liên quan tới sự việc một người đàn ông Brazil bị nhiễm trùng não tưởng chừng như không thể qua khỏi, nhưng đã hồi phục sau khi thân nhân của ông này tới nguyện thỉnh sự phù hộ của Mẹ Teresa. Ngay cả các bác sĩ cũng không thể lý giải hiện tượng trên.

Theo Cha Brian Kolodiejchuk, Ủy ban y tế Tòa thánh Vatican xác nhận, sự hồi phục của người đàn ông Brazil là "không thể giải thích được dưới ánh sáng tri thức y học hiện đại".

Mẹ Teresa sinh năm 1910 và mất vào năm 1997. Bà là người sáng lập dòng Thừa sai Bác ái để giúp đỡ những người nghèo khó trên đường phố của Calcutta vào những năm 1950. Dòng tu này về sau lan rộng ra khắp thế giới. Năm 1979, Mẹ Teresa được nhận giải Nobel Hòa bình như một sự vinh danh cho các hoạt động nhân đạo của bà.

Dưới đây là một số bức ảnh CBS news giới thiệu với bạn đọc về Mẹ Teresa - người được cả thế giới biết đến vì những cống hiến và đóng góp cho những con người nghèo khổ nhất trong những người nghèo khổ:
Mẹ Teresa sẽ được phong thánh vào ngày 4-9 tới ảnh 1Hình ảnh mẹ Teresa Calcutta: đơn sơ, hiền dịu, khiêm tốn, trong sáng và chiếu tỏa TÌNH YÊU THIÊN CHÚA!

Mẹ Teresa sẽ được phong thánh vào ngày 4-9 tới ảnh 2

Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, Giáo sư John Sanness trao giải Nobel Hòa bình cho Mẹ Teresa ở Oslo ngày 11 - 12- 1979.

Mẹ Teresa sẽ được phong thánh vào ngày 4-9 tới ảnh 3Mẹ Teresa và Công nương Diana - hai nhân vật tích cực hoạt động vì quyền con người - gặp nhau ngày 18-6-1997, tại sự kiện từ thiện của Hội truyền giáo. "Diana là con gái tôi", bà xơ nổi tiếng này thường nói vậy.

Mẹ Teresa sẽ được phong thánh vào ngày 4-9 tới ảnh 4Mẹ Teresa ôm chặt trong lòng một em bé mắc bệnh AIDS

Mẹ Teresa sẽ được phong thánh vào ngày 4-9 tới ảnh 5Mẹ Terasa cầu nguyện trong một buổi lễ tôn giáo ở Pescara, ngày 20 -9-1977, nơi mà bà đã tham dự Đại hội Thánh Thể Quốc tế.

Mẹ Teresa sẽ được phong thánh vào ngày 4-9 tới ảnh 6Đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton gặp Mẹ Teresa tại lễ khánh thành Nhà dành cho trẻ sơ sinh ngày 19 - 6 - 1995 tại Washington. Bà Clinton sau này cũng đến tham dự tang lễ của Mẹ Teresa tháng 9 -1997.