Lực lượng tên lửa chiến lược Nga liên tục diễn tập và phóng 12 ICBM

ANTĐ - Ngày 2-6, Cục báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga (RVSN) sẽ tiến hành khoảng 120 cuộc diễn tập và huấn luyện trong 6 tháng tới.

Đại tá Igor Yegorov thuộc cục báo chí trên cho biết: "Trong bối cảnh cường độ huấn luyện chiến đấu rất cao vào mùa hè, lực lượng tên lửa chiến lược sẽ tiến hành hơn 40 cuộc diễn tập huấn luyện tham mưu, khoảng 20 cuộc diễn tập sở chỉ huy, 10 cuộc diễn tập chỉ huy tham mưu, 50 cuộc diễn tập chiến thuật và huấn luyện chiến thuật đặc biệt".

Ngoài ra, ông còn cho biết thêm rằng: "Chúng tôi đã lên kế hoạch phóng 12 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ nay đến cuối năm 2014, trong đó có các vụ phóng thử trong khuôn khổ chương trình phát triển và chế tạo các tên lửa hiện đại".

Trong năm tới, lực lượng tên lửa chiến lược Nga còn có kế hoạch sẽ đưa các đơn vị ở Kozyelsk, Tagil và Novosibirsk vào trực chiến và trang bị cho các đơn vị này loại tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars (SS- 29).

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga liên tục diễn tập và phóng 12 ICBM ảnh 1
Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars 


Theo Thứ trưởng quốc phòng Nga Yury Borisov, đến 2020 lực lượng tên lửa chiến lược Nga có thể sẽ được tái trang bị hoàn toàn bằng các vũ khí tiên tiến, thay vì ước tính trước đó là khoảng 70%.

Nhiệm vụ chính của lực lượng tên lửa chiến lược của Nga là răn đe hạt nhân. Trong tháng 5 vừa qua, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc diễn tập quy mô lớn, trong đó có khoa mục mang tên "phóng khi bị tấn công", mô phỏng chống lại một cuộc tấn công tên lửa hạt nhân. Một số quan chức phương Tây đã lên án động thái này và coi cuộc diễn tập có liên quan đến tình hình ở Ukraine.