Lithuania phong tỏa Kaliningrad, nguy cơ đụng độ quân sự Nga - NATO liệu có xảy ra?

ANTD.VN - Từ việc Lithuania phong tỏa Kaliningrad có thể sẽ dẫn đến đụng độ quân sự Nga - NATO là điều gây ra lo ngại cho cộng đồng thế giới trong những ngày qua.

Lithuania đã quyết định phong tỏa đường sắt đối với Kaliningrad, điều mà Moskva không thể bỏ qua, liệu có xảy ra một cuộc đụng độ quân sự Nga - NATO từ hành động trên của Vilnius?

Mới đây, Lithuania đã thông báo cho Cơ quan Đường sắt Kaliningrad về việc chấm dứt quá cảnh từ ngày 18/6 đối với một số mặt hàng nằm trong danh sách của EU, Nga cho rằng đây là hành động gây hấn.

Các nhà chức trách Nga khẳng định sẽ không bỏ qua hành động nói trên của Vilnius. Điện Kremlin cho rằng Lithuania đã vi phạm một thỏa thuận quốc tế, và trong tương lai điều này sẽ mang đến những vấn đề lớn cho Vilnius.

Ví dụ, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng nếu quá trình vận chuyển không được khôi phục hoàn toàn trong tương lai gần, Moskva sẽ buộc phải đưa ra "phản ứng cứng rắn nhất":

"Chúng tôi coi đây là sự khiêu khích từ phía Lithuania, vi phạm các nghĩa vụ pháp lý quốc tế của họ, trước hết là Tuyên bố chung giữa Moskva với Liên minh châu Âu về quá cảnh giữa khu vực Kaliningrad và phần còn lại của lãnh thổ Liên bang Nga năm 2002".

Hội đồng Liên bang Nga cũng tuyên bố không thể chấp nhận hành động của Vilnius. Theo Thượng nghị sĩ Andrey Klimov, hiện nay Nga đã "rảnh tay" để giải quyết vấn đề bằng mọi cách. Chính trị gia này kêu gọi EU vào cuộc để giúp chính quyền Lithuania đưa ra quyết định đúng đắn.

"Liên minh châu Âu nếu không ngay lập tức sửa chữa bước đi sai lầm của Vilnius, chính họ sẽ từ chối tính hợp pháp của tất cả các tài liệu về tư cách thành viên của Lithuania trong EU".

"Bên cạnh đó, điều này cũng sẽ cởi trói cho chúng tôi để giải quyết vấn đề quá cảnh Kaliningrad do Lithuania tạo ra bằng mọi cách mà nước Nga lựa chọn", ông Klimov cảnh báo.

Phản ứng của Nga đối với việc phong tỏa Kaliningrad có thể cứng rắn đến mức nào và liệu có dẫn đến một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp với NATO? Chuyên gia quân sự Viktor Litovkin của hãng tin TASS trong cuộc trò chuyện với tờ PolitExpert đã đưa ra quan điểm của mình.

Theo ông Litovkin, mọi thứ không nên đi đến một giải pháp cưỡng bức cho cuộc xung đột, bởi vì cả Nga và NATO đều không muốn những hậu quả toàn cầu như vậy.

"Sẽ không có các tuyến đường quân sự và chúng tôi không chiến đấu với NATO. Chúng tôi cũng không muốn nổ ra một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba”, chuyên gia Litovkin chia sẻ ý kiến ​​của mình.

Theo ông Litovkin, công cụ chính trong tình huống này là sự mở rộng của các phương thức đấu tranh hỗn hợp. Để bắt đầu, Vilnius sẽ bị hạn chế xuất khẩu bằng đường sắt. Điều này sẽ có tác dụng kinh tế hiệu quả hơn, không ảnh hưởng đến an ninh của đất nước.

Ngoài ra người đối thoại của tờ PolitExpert tin rằng cần phải cấm Lithuania tự do sử dụng đường sắt. Những hành động như vậy sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn là một cuộc đụng độ quân sự với một nước thành viên NATO.

"Tôi nghĩ rằng các bước sẽ đơn giản. Thứ nhất, cần phải chặn tuyến đường sắt chạy từ Lithuania đến Nga và ngược lại. Bước thứ hai: cần dừng mua và đóng cửa nhập khẩu hàng hoá Lithuania vào Nga. Cách làm này rất đơn giản, nhưng hiệu quả”, ông Litovkin tổng kết.

Theo vị chuyên gia, những nỗ lực của phương Tây nhằm gây sức ép lên Nga về vấn đề tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã không thành công. Moskva đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên chiến trường trong 4 tháng qua.

Đó là lý do tại sao một số quốc gia đang cố gắng đưa ra những biện pháp khiêu khích ngày càng liều lĩnh để “làm phiền” Liên bang Nga, tuy nhiên điều này sẽ gây ra thiệt hại cho họ trong tương lai.