Lãnh đạo phe đối lập tại Hàn Quốc xuất viện, kêu gọi chấm dứt “chính trị hận thù”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ông Lee Jae-myung - lãnh đạo phe đối lập tại Hàn Quốc ngày 10-1 đã được xuất viện. Cảnh sát cho biết, nghi phạm đã lên kế hoạch tấn công ông trong nhiều tháng và đã viết bản thảo dài 8 trang có liên quan đến vụ việc.
Lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu sau khi xuất viện tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul ngày 10-1-2024

Lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu sau khi xuất viện tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul ngày 10-1-2024

Động cơ của vụ tấn công chấn động

Xuất hiện bên ngoài Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul với chiếc băng lớn trên cổ, ông Lee Jae-myung, 59 tuổi cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc mọi điều tốt lành đến với ông trong thời gian điều trị. Chính trị gia cho biết, ông hiểu vụ ám sát đã gây chấn động cả nước như thế nào. Ông hy vọng vụ tấn công sẽ là cơ hội “chấm dứt chính trị hận thù và đối đầu đồng thời quay trở lại nền chính trị tôn trọng và cùng tồn tại lẫn nhau”.

Theo truyền thông địa phương, ông Lee sẽ tiếp tục điều trị y tế tại nhà. Ông đã phải nhập viện kể từ ngày 2-1, khi bị kẻ tấn công giả làm người ủng hộ xin chữ ký xông đến đâm vào cổ. Tổng thống Yoon Suk Yeol và các chính trị gia khác đã lên án gay gắt vụ tấn công này, gọi đây là vụ “khủng bố chính trị”. Bác sĩ điều trị cho biết, thủ phạm đã suýt cắt đứt động mạch cảnh của ông Lee, nhưng khả năng xấu nhất đã không xảy ra.

Nghi phạm họ Kim, một nhà môi giới bất động sản 67 tuổi, hiện đang bị cảnh sát giam giữ. Kim đã bị bắt ngay sau vụ tấn công. Cảnh sát trưởng Busan Woo Cheol-Mun nói trong một cuộc họp báo trên truyền hình rằng, đối tượng quyết tâm giết ông Lee để ngăn cản ông này tranh cử Tổng thống Hàn Quốc. Ông ta không hài lòng với việc lãnh đạo phe đối lập không bị xử lý trước những cáo buộc tham nhũng. Tại nhà, nghi phạm đã viết 8 trang giấy cho thấy động cơ tấn công giống như lời khai trong lúc thẩm vấn. Người đàn ông đó đã mua một con dao vào tháng 4 năm ngoái và theo dõi ông Lee trong 5 sự kiện kể từ tháng 6-2023. “Niềm tin chính trị chủ quan của nghi phạm đã dẫn đến tội ác cực đoan”, ông Woo Cheol-Mun kết luận và nói thêm rằng, cảnh sát chưa tìm thấy đồng phạm nào khác.

Cảnh sát đã bàn giao nghi phạm cho các công tố viên, những người sẽ quyết định xem có truy tố và xét xử ông ta hay không. Tòa án Busan trước đó đã phê chuẩn lệnh bắt giữ nghi phạm với cáo buộc cố ý giết người. “Tôi cảm thấy tiếc vì đã gây lo ngại cho người dân”, nghi phạm nói ngắn gọn với các phóng viên tại Văn phòng Công tố Busan.

Chính trị gia phân cực nhất Hàn Quốc

Vụ tấn công diễn ra khi Hàn Quốc đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp vào ngày 10-4. Cuộc bầu cử sẽ đóng vai trò là cuộc trưng cầu dân ý về chính quyền của Tổng thống Yoon Suk Yeol cùng Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền. Kể từ khi ông Yoon nhậm chức vào năm 2022, nhiệm kỳ của ông đã trở nên phức tạp do tỷ lệ tán thành thấp và không có khả năng thông qua luật.

Ngày ông Lee xuất viện cũng chứng kiến cuộc khủng hoảng gia tăng trong Đảng Dân chủ của ông khi 3 nhà lập pháp tuyên bố sẽ rời đảng vì cảm thấy sự hiện diện của nhà lãnh đạo này sẽ khiến đảng này không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Tại một cuộc họp báo, 3 nhà lập pháp đã ám chỉ đến khả năng thành lập đảng thứ ba để đưa ra giải pháp thay thế cho hai đảng đang thống trị nền chính trị quốc gia.

Lãnh đạo phe đối lập Lee Jae-myung được cho là chính trị gia phân cực nhất ở Hàn Quốc. Một lượng lớn người ủng hộ nhiệt tình coi ông là người dũng cảm ủng hộ các tầng lớp thiệt thòi, nhưng ngược lại, những đối thủ bảo thủ coi ông là một người theo chủ nghĩa dân túy liều lĩnh. Ông Lee trong nhiều tháng đã dính líu đến một loạt vụ bê bối tham nhũng liên quan đến một thỏa thuận phát triển bất động sản có từ thời ông còn là Thị trưởng của một thành phố phía Nam Seoul. Ông không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào và khẳng định các cuộc điều tra nhằm vào ông có động cơ chính trị. Những cáo buộc xung quanh ông Lee đã tạo ra gánh nặng chính trị cho đảng của ông trước cuộc bầu cử. Các thành viên Đảng Dân chủ trong nhiều tháng đã kêu gọi ông Lee nhưng nhà lãnh đạo này không thay đổi ý định. Cả hai đảng chính trị lớn ở Hàn Quốc đều không có lợi thế trước cuộc bầu cử vào tháng 4 tới, với cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đảng cầm quyền và đảng đối lập chính đang cạnh tranh nhau với tỷ lệ ủng hộ mỗi đảng là 33%.