Israel lộ điểm yếu sau cuộc tập kích UAV chết người của Hezbollah

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Hezbollah hôm 13-10 nhằm vào căn cứ quân sự nằm sâu bên trong lãnh thổ Israel đã phơi bày điểm yếu của Israel khi quốc gia này tìm cách đối phó với mối đe dọa từ nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon.
Máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Hezbollah

Máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Hezbollah

UAV vượt qua hệ thống phòng không tiên tiến của Israel mà không bị phát hiện

Được phóng từ miền Nam Lebanon, một máy bay không người lái đã có thể vượt qua hệ thống phòng không tiên tiến của Israel mà không bị phát hiện và tập kích căn cứ của Lữ đoàn Golani cách biên giới Israel khoảng 64km. Vụ tấn công xảy ra ngay sau 19h tối 13-10, đúng vào giờ ăn tối. Mặc dù quân đội Israel chưa công bố bất kỳ thông tin chi tiết nào về địa điểm xảy ra vụ việc, nhưng những bức ảnh từ hiện trường cho thấy rõ ràng UAV đã tấn công vào khu vực nhà ăn tại căn cứ.

Cả thời gian và địa điểm xảy ra vụ tập kích đều cho thấy Hezbollah đã thu thập đủ thông tin tình báo và có khả năng gây ra thương vong tối đa. Lữ đoàn Golani được coi là đơn vị bộ binh tinh nhuệ của Israel và đã được triển khai đến miền Nam Lebanon như một phần trong chiến dịch trên bộ của Israel tại khu vực này.

4 binh sĩ đã thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương, trong đó có 8 người bị thương nghiêm trọng, nâng tổng số binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ cách đây 2 tuần lên ít nhất là 18 người. Cuộc tấn công của Hezbollah hôm 13-10 cũng là cuộc tấn công gây thương vong nặng nhất cho IDF bên trong Israel kể từ khi hai bên bắt đầu giao tranh hồi tháng 10 năm ngoái.

“Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Hezbollah đang lấy lại thế cân bằng chiến lược sau những đòn giáng tàn khốc gần đây vào bộ máy lãnh đạo cũng như chỉ huy và kiểm soát của nhóm”, ông Daniel Sobelman, chuyên gia an ninh quốc tế tại Đại học Hebrew ở Jerusalem, nhận định, ám chỉ đến vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và các thành viên cấp cao khác của nhóm.

Hệ thống phòng không tiên tiến của Israel có thể đánh chặn và phá hủy hầu hết tên lửa bắn về phía nước này. Nhưng chúng được thiết kế và phát triển chủ yếu để chống lại tên lửa và rocket, chứ không phải máy bay không người lái có thể phóng từ bất cứ đâu, bay thấp và chậm, cũng như đổi hướng nhanh chóng.

Trong khi IDF chưa nói rõ loại máy bay nào được sử dụng trong cuộc tập kích của Hezbollah hôm 13-10, các chuyên gia nói rằng rất có thể đó là máy bay không người lái Mirsad.

Mọi người bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của Trung sĩ Amitai Alon sau cuộc tập kích UAV vào căn cứ Israel hôm 13-10-2024
Mọi người bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của Trung sĩ Amitai Alon sau cuộc tập kích UAV vào căn cứ Israel hôm 13-10-2024

Bà Orna Mizrahi, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel (INSS) ở Tel Aviv, cho biết những chiếc UAV như vậy khó phát hiện hơn vì chúng “có kích thước nhỏ, rất nhẹ và có độ phản xạ radar thấp”. Theo bà Mizrahi, các nhóm vũ trang thân Iran đang tìm cách gây quá tải cho các hệ thống phòng thủ của Israel, và bổ sung thêm máy bay không người lái vào những vũ khí được lựa chọn sử dụng, sau khi xác định chúng là “điểm yếu” của Israel. “Mỗi khi chúng tôi tìm ra giải pháp cho một vấn đề gì đó, họ lại tìm ra cách khác để tấn công”, bà nói.

Người dân ở Israel được đào tạo bài bản về cách tránh nguy hiểm từ trên cao. Hầu hết mọi người đều chạy đến nơi trú ẩn - vốn hiện diện ở khắp mọi nơi trong cả nước - hoặc nấp xuống mương bất cứ khi nào họ nghe thấy còi báo động không kích vang lên.

Nhưng UAV do Hezbollah phóng đến vào cuối tuần qua đã xâm nhập mà không gây kích hoạt hệ thống cảnh báo của Israel. Những binh sĩ trong phòng ăn của căn cứ nêu trên đã bị tấn công mà không hề hay biết.

Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra. Hồi tháng 6-2024, Hezbollah đã công bố đoạn video dài 9 phút được UAV quay lại cho thấy các địa điểm dân sự cũng như quân sự bên trong và xung quanh một trong những thành phố lớn nhất của Israel, Haifa. Chiếc UAV đó dường như cũng không bị IDF phát hiện.

Sau đó, vào tháng 7, UAV do phiến quân Houthi ở Yemen phóng vào lãnh thổ Israel đã giết chết 1 người đàn ông và làm bị thương ít nhất 10 người khác ở Tel Aviv. Cũng không có còi báo động nào được kích hoạt trong cuộc tấn công đó.

Cuộc chiến khó khăn

Vào ngày 8-10-2023, Hezbollah bắt đầu bắn hàng loạt rocket vào Israel để hỗ trợ Hamas ở Dải Gaza, lực lượng đã tiến hành các cuộc tấn công gây chết nhiều người tại Israel một ngày trước đó. Kể từ đó, khoảng 60.000 người ở miền Bắc Israel đã phải sơ tán.

Sau hơn 1 năm giao tranh, Hezbollah vẫn có thể tấn công lãnh thổ Israel, bất chấp việc IDF tiến hành các đợt ném bom dữ dội vào những mục tiêu bên trong Lebanon cũng như phát động chiến dịch trên bộ nhằm vào nhóm này. Theo thống kê của Đài CNN dựa trên số liệu công bố của Bộ Y tế Lebanon, hơn 1.500 người đã thiệt mạng ở Lebanon kể từ ngày 16-9, khi Israel đẩy mạnh chiến dịch chống lại Hezbollah.

Tham mưu trưởng IDF, ông Herzi Halevi đến thăm căn cứ quân sự bị Hezbollah tấn công

Tham mưu trưởng IDF, ông Herzi Halevi đến thăm căn cứ quân sự bị Hezbollah tấn công

Khi IDF tiến hành chiến dịch trên bộ chống lại Hezbollah ở miền Nam Lebanon, họ nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động nào ở bên kia biên giới đều sẽ “có giới hạn” về phạm vi địa lý và thời gian, nhằm mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah.

Nhưng thực tế trên thực địa cho thấy Israel có thể đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn nhiều. Họ đã triển khai các đơn vị từ 4 sư đoàn đến miền Nam Lebanon và yêu cầu cư dân của một phần tư lãnh thổ Lebanon phải sơ tán. Theo Liên hợp quốc, hiện có hơn 1,2 triệu người phải di tản.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không tiết lộ số lượng binh sĩ nước này triển khai tại Lebanon, nhưng mỗi sư đoàn được cho là có khoảng 10.000 đến 20.000 quân.

Các nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết lần gần đây nhất Israel tấn công vào Lebanon là năm 2006, khi đó họ đã đưa khoảng 30.000 quân qua biên giới. Cuộc chiến đó đã kết thúc trong bế tắc sau 34 ngày, sau khi khoảng 1.100 người Lebanon và khoảng 170 người Israel, bao gồm 120 binh lính, thiệt mạng.

CSIS cho biết, chiến dịch trên bộ mới đây có thể đòi hỏi một lực lượng lớn hơn so với số quân mà Israel triển khai vào năm 2006 để chống lại Hezbollah. Tuy nhiên, ngay cả như vậy cũng có thể không đủ.

Ông Sobelman, chuyên gia an ninh quốc tế, nhận định: “Khả năng của Hezbollah trong việc theo đuổi một cuộc chiến tiêu hao, làm đảo lộn cuộc sống người dân ở phần lớn khu vực miền Bắc Israel, cũng như gây ra những tổn thất nặng nề cho Israel cho thấy rằng nhóm vũ trang này đang lấy lại được sự ổn định trong hoạt động của mình”.

Ông Sobelman cho biết, trong các cuộc chiến tranh du kích, điều quan trọng nhất thường là khả năng tiếp tục hoạt động, chiến đấu và gây tổn thất cho đối phương.

Với số người chết của IDF trong cuộc chiến chống Hezbollah ngày càng tăng, rõ ràng là nhóm vũ trang này quyết tâm tiếp tục chiến đấu - bất chấp những đòn giáng mạnh mẽ mà họ phải hứng chịu.