IS ra mắt ứng dụng trên điện thoại nhằm kích động bạo lực trẻ nhỏ

ANTĐ - Đài phát thanh Al Bayan, vốn có liên quan đến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), vừa tạo ra một ứng dụng cho điện thoại sử dụng trên hệ điều hành Android, có nội dung kích động bạo lực ở trẻ nhỏ.

Al Bayan thường phát đi rất nhiều thông tin tuyên truyền cho IS, nhưng đây là lần đầu tiên nhắm thẳng đến đối tượng trẻ nhỏ. Ứng dụng này không được phép tải về từ kho ứng dụng Google Play nhưng có thể cài đặt vào điện thoại khi tải trực tiếp từng đường link chia sẻ trên mạng. Al Bayan đã sử dụng nền tảng nhắn tin Telegram để phát tán đường link tải về ứng dụng này.

Ứng dụng trên dạy tiếng Ả-Rập bằng những hình ảnh kích động bạo lực

Trang Long War Journal đã miêu tả ứng dụng này cung cấp các trò chơi giúp trẻ học cách đọc và viết các chữ cái Ả-Rập, tuy nhiên, nó lại dạy những từ mang tính bạo lực như “súng”, “bom”, “đạn” hoặc những thuật ngữ của các phần tử thánh chiến Hồi giáo.

Từ lâu đã có thông tin về việc IS tăng cường huấn luyện và truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan cho trẻ nhỏ nhằm bù đắp cho những tổn thất về quân số cũng như xây dựng được một lực lượng khủng bố trung thành từ khi còn trẻ tuổi.

Mặc dù chưa có con số chính xác hiện có bao nhiêu trẻ em đang tham gia vào IS nhưng theo thông tin từ một số cơ quan điều tra độc lập, việc truyền bá và đào tạo chiến binh nhí đang lan rộng tại Trung Đông. Vào hồi cuối năm 2015, giới truyền thông phương Tây cho biết, IS đã tuyển mộ được 400 trẻ nhỏ chỉ trong 3 tháng.