Hệ thống phòng không S-400 Ấn Độ thể hiện hiệu suất chiến đấu đáng kinh ngạc

ANTD.VN - Ấn Độ quyết tâm hoàn thành thương vụ mua sắm hệ thống phòng không S-400 sau màn thể hiện ấn tượng của vũ khí trên trong thời gian gần đây.

Trong cuộc tập trận mới đây do Quân đội Ấn Độ tiến hành, hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf theo thông báo đã phát hiện và bắn hạ thành công 80% mục tiêu.

Sau khi thông tin được Bộ quốc phòng Ấn Độ đăng tải, chuyên gia phân tích quân sự độc lập Drago Bosnich đã đưa ra một vài ý kiến nhận định của mình trên tờ InfoBRICS.

Ông Bosnich cho rằng tổ hợp S-400 cung cấp mức độ bảo vệ tin cậy chưa từng có đối với cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự, khi đủ khả năng đẩy lùi cuộc tấn công bằng tên lửa hay máy bay không người lái quy mô lớn vào các thành phố hay mục tiêu chiến lược.

Đây là lý do tại sao một số nước NATO vẫn giữ lại hệ thống phòng không của Nga, trường hợp điển hình Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn từ chối thỏa thuận mua tiêm kích F-35 để chọn S-400, đây cũng là điều Ấn Độ nghĩ tới.

Trong cuộc tập trận mới nhất, theo thông báo, tổ hợp S-400 đã phát hiện và bắn hạ tới 80% mục tiêu mô phỏng là máy bay cường kích của đối phương do tiêm kích Ấn Độ đóng giả, và buộc số chiến đấu cơ còn lại phải rút lui.

Cuộc tập trận cho thấy tiềm năng phòng thủ của Không quân Ấn Độ đã tăng lên đáng kể và việc mua các hệ thống S-400 từ Nga là hợp lý, New Delhi đã đặt mua 3 tiểu đoàn S-400, trong đó 2 tiểu đoàn sẽ được bàn giao trong vài năm tới.

Chuyên gia quân sự Drago Bosnich kết luận rằng sự thành công của các cuộc tập trận ở Ấn Độ không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì Nga đã phát triển một hệ thống phòng không tốt nhất trong lịch sử.

S-400 cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho cả đơn vị mặt đất và các cơ sở chiến lược. Vì vậy, việc Quân đội Ấn Độ lựa chọn hệ thống phòng không tầm xa này thay vì những ứng viên khác là điều hiển nhiên.

Trong bối cảnh tăng cường quan hệ giữa Ấn Độ và Nga, New Delhi đang kiên trì kêu gọi Moskva đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf đã đặt hàng trước đó.

Lời kêu gọi do tờ Times of India đưa ra, phản ánh nhu cầu quốc phòng ngày càng tăng của quốc gia Nam Á trong bối cảnh tình hình địa chính trị phức tạp. Bài viết cung cấp chi tiết về tình trạng hiện tại của hợp đồng và những thách thức mà cả hai nước phải đối mặt.

Năm 2018, Ấn Độ và Nga đã ký hợp đồng trị giá 5,4 tỷ USD để cung cấp 5 tiểu đoàn hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf tiên tiến. Vũ khí này có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km và là một trong những loại mạnh nhất thế giới.

Việc chuyển giao S-400 sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Ấn Độ, mang lại sự bảo vệ đáng tin cậy trước các mối đe dọa trên không khác nhau.

Thời hạn dự kiến ban đầu đó là tất cả 5 tiểu đoàn dự kiến ​​sẽ được giao vào năm 2024, nhưng do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine nên mốc thời gian đã được điều chỉnh lại.

Nga đã thông báo với phía Ấn Độ rằng việc bàn giao tiểu đoàn 4 và 5 sẽ lần lượt được hoãn sang tháng 3 và tháng 10/2026. Hiện tại, Moskva đã cung cấp 3 trong số 5 tiểu đoàn, vũ khí đã được biên chế và triển khai dọc biên giới với Trung Quốc và Pakistan.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị khó khăn, New Delhi kiên quyết yêu cầu đẩy nhanh việc giao S-400. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ trong cuộc phỏng vấn với tờ Times of India cho biết họ rất cần những hệ thống S-400 để đáp ứng nhu cầu phòng thủ.

Điều này còn trở nên cấp thiết hơn khi Pakistan chuẩn bị nhận tiêm kích tàng hình J-31 từ Trung Quốc, trong khi Ấn Độ chưa có chiến đấu cơ thế hệ năm để làm đối trọng, cho nên họ buộc phải tập trung nâng cấp lưới lửa phòng không.