Hàn Quốc triển khai tên lửa đặc biệt để đối phó Triều Tiên

ANTD.VN - Từ ngày 22-12, quân đội Hàn Quốc chính thức đưa vào sử dụng loại tên lửa đặc biệt “không đối đất” có tên Taurus để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Hàn Quốc triển khai tên lửa đặc biệt để đối phó Triều Tiên ảnh 1Tên lửa Taurus được phóng đi từ chiến đấu cơ

Với khả năng tấn công từ khoảng cách 500km, Taurus có thể hủy diệt các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên rất xa từ trên không.

Theo tính toán của các chuyên gia quân sự, khi Taurus được lắp trên chiến đấu cơ F-15, tên lửa này có thể phá hủy nguồn lực đối thủ khi bay trên bầu trời Daejeon (cách Seoul 164km).

Được biết, loạt tên lửa Taurus đầu tiên đã được Đức chuyển giao cho Hàn Quốc vào tháng 11 vừa qua, và đến năm 2018, quốc gia châu Á sẽ được nhận tất cả 170 quả tên lửa loại này.

Ưu điểm của Taurus là khả năng bay tầm thấp và tàng hình khiến radar của đối thủ Triều Tiên không phát hiện ra, kết hợp với hệ thống định vị toàn cầu để đảm bảo đánh trúng mục tiêu dù bị đối phương gây nhiễu.

Hiện tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang rất căng thẳng, khi Bình Nhưỡng quyết không từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đầy tham vọng của mình.