Tòa án Hàn Quốc ra lệnh bắt giữ con gái Choi Soon-sil

ANTD.VN - Tòa án tại Hàn Quốc vừa ban hành lệnh bắt giữ đối với Chung Yoo-ra, con gái của nữ doanh nhân Choi Soon-sil, bạn thân lâu năm của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Bà Choi được xem là nhân vật chính trong vụ bê bối lạm dụng chức quyền đã dẫn tới việc Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park. Người này hiện đang bị nhà chức trách Hàn Quốc giam giữ và xét xử vì tội gian lận và lạm dụng quyền lực.

Nữ vận động viên đua ngựa Chung Yoo-ra (đứng thứ 2 từ phải sang)

Phát ngôn viên của Văn phòng công tố viên đặc biệt Hàn Quốc Lee Kyu-chul tuyên bố trong một cuộc họp báo diễn ra hôm 21-12 rằng văn phòng công tố sẽ yêu cầu các công tố viên của Đức hợp tác trong việc bắt giữ Chung Yoo-ra do người này hiện đang ở Đức.

Chung Yoo-ra đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có việc cản trở thực thi công lý. Theo ông Lee Kyu-chul, nhà chức trách Hàn Quốc đang tiến hành các thủ tục để làm mất hiệu lực hộ chiếu Hàn Quốc của Chung Yoo-ra và yêu cầu các công tố viên Đức cung cấp thông tin về nơi ở cũng như tài sản của người này.

Chung Yoo-ra, 20 tuổi, là một vận động viên đua ngựa. Cô từng thi đấu trong Thế vận hội Châu Á Asian Games 2014 và giành huy chương vàng đồng đội. Dư luận từng tỏ ra tức giận hồi đầu năm nay khi có thông tin rằng Chung nhận được đối xử đặc biệt tại viện Đại học Nữ giới Hoa Lê - Ewha Womans University, một trường đại học tư thục có tiếng ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc và cũng là trường học giành cho nữ giới lớn nhất trên thế giới.

Quyết định nhập học tại ngôi trường này của Chung Yoo-ra sau đó đã bị hủy bỏ. Theo văn phòng giáo dục Seoul, người này còn bị tước bằng tốt nghiệp trung học vì làm giả điểm số và điểm danh trong khi thực tế không đi học.