Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine

ANTD.VN - Chính quyền Đức bị nhận xét đang tự khiến bản thân mất uy tín liên quan tới việc chậm cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Đức đang tự làm khó mình và trở thành đối tượng bị chế giễu, liên quan tới cam kết cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhận xét trên được đưa ra bởi tờ báo Der Tagesspiegel.
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Các nhà chức trách Ukraine đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với việc Berlin thiếu nhiệt tình trong việc cung cấp vũ khí cho họ. Theo đánh giá, chính phủ Đức liên tục viện cớ và hứa với Kyiv việc chuyển giao thiết bị quân sự, nhưng thực tế lại khác hẳn.
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
“Thủ tướng Đức Olaf Scholz và đảng của ông ấy đang làm chính xác những gì cần thiết để có thể chống lại các yêu cầu quốc tế đối với lập trường của họ về việc gửi vũ khí. Tất cả những lời thuyết phục từ phía Ukraine đều không mang lại kết quả gì”, bài báo viết.
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Những khẩu pháo phòng không Gepard mà Berlin hứa cung cấp cho Kyiv vài tháng trước vẫn chưa đến nơi. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra với pháo tự hành PzH 2000. Theo giới phân tích, không có dấu hiệu nào cho thấy Quân đội Ukraine sẽ số vũ khí này.
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
“Đức đã trở thành trò cười trên toàn thế giới và chính phủ liên bang đang tự làm mất uy tín của mình. Thực sự không tốt khi thông báo điều gì đó mà bạn không thể hoặc không muốn làm".
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
"Không có gì ngạc nhiên khi người Ukraine tức giận, bởi vì tổn thất của họ là do thiếu vũ khí hạng nặng”, ấn phẩm Der Tagesspiegel của Đức viết rõ.
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Như đã biết, quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine không phải do ban lãnh đạo NATO đưa ra mà trực tiếp từ nhà chức trách của từng quốc gia. Hiện tại, Mỹ đã bàn giao xe bọc thép M113, Washington còn đang gửi pháo và các thiết bị hạng nặng khác.
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
“Trong khi đó tại Đức, sự miễn cưỡng trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine được thể hiện một cách rõ ràng. Điều này làm tổn hại đến uy tín của đất nước và chính phủ”, tờ Der Tagesspiegel viết.
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Không chỉ liên quan đến việc giao trực tiếp vũ khí của Đức, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết trong cuộc họp tại Brussels rằng, Berlin và Athens đang đàm phán về việc cung cấp xe bọc thép của Liên Xô cho Ukraine theo kế hoạch "trao đổi nhẫn".
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Hy Lạp sẽ bàn giao các xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Liên Xô cho Ukraine, và sẽ nhận sản phẩm thay thế hiện đại từ Đức. Nhưng chi tiết của một cuộc trao đổi như vậy phải được thống nhất giữa các bộ trưởng quốc phòng của cả hai nước.
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Trên thực tế, tin tức này nên được đọc như sau: "Đức và Hy Lạp không thể thống nhất về việc cung cấp BMP-1 cho Ukraine trong một tháng". Từ các nguồn mở, chúng ta có thể thấy rằng các cuộc đàm phán về chủ đề này ở Berlin và Athens đã bắt đầu vào đầu tháng 5/2022.
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Hy Lạp đã nhận được BMP-1 vào đầu những năm 1990 sau khi bán các xe bọc thép của CHDC Đức. Do đó về mặt hình thức, cần có sự cho phép của Berlin để chuyển giao những chiếc BMP-1 của Athens cho Ukraine.
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Nhưng có vẻ như gốc rễ của vấn đề nằm ở chính Đức, nước đã công khai hứa trao cho Ukraine vũ khí hạng nặng, nhưng lại không tính toán đến nguồn lực để thực hiện lời hứa này.
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Theo số liệu của Military Balance 2021, Lực lượng Vũ trang Hy Lạp có trong biên chế 167 chiếc BMP-1, một số được trang bị lại bằng pháo phòng không ZU-23-2.
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Lục quân Đức hiện có 376 chiếc Marder với nhiều biến thể khác nhau và 334 xe Puma mới hơn, cũng như 257 xe bọc thép bánh lốp Boxer cũng có thể được phân loại là xe chiến đấu bộ binh, nhưng họ chưa cho thấy sẵn sàng trao đổi với Hy Lạp.
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine
Đức tự chế giễu mình trong tình huống cung cấp vũ khí cho Ukraine