Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut

ANTD.VN - Pháo phòng không tự hành Korkut do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo nhiều khả năng sẽ thay thế những tổ hợp Gepard trước đó được Đức cam kết viện trợ Ukraine.
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Pháo phòng không tự hành Korkut của Thổ Nhĩ Kỳ được nhận xét có tính năng kỹ chiến thuật cao hơn rất nhiều so với loại Gepard 1A2 cổ điển mà Đức tuyên bố viện trợ Ukraine trước đó nhưng vẫn trì hoãn giao hàng.
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Như đã biết, Chính phủ Đức dự định chuyển giao cho Ukraine 30 tổ hợp pháo phòng không tự hành Gepard 1A2 đã rút khỏi thành phần chiến đấu và đang được đặt trong tình trạng niêm cất bảo quản.
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Mặc dù vậy việc giao hàng chưa biết bao giờ mới tiến hành, Berlin cho biết trở ngại chính đến từ thực tế là cơ số đạn dự trữ của vũ khí này không còn nhiều, tuy nhiên Ukraine cáo buộc Đức cố tình gây trở ngại vì lo sợ phản ứng từ phía Nga.
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Trước tình hình trên, có thông tin cho biết Kyiv đang xem xét khả năng từ bỏ tổ hợp pháo phòng không tự hành do Đức sản xuất và đề nghị thay thế bằng hệ thống Korkut đời mới hơn có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Đáng chú ý là trước khi chiến tranh bùng nổ, Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ ý định bán một số tổ hợp Korkut cho Ukraine. Sắp tới nếu được Mỹ "bật đèn xanh" bằng cách hỗ trợ tài chính thì vũ khí này sẽ được giao nhanh chóng như trường hợp UAV Bayraktar TB2.
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Pháo phòng không tự hành ACV-30 Korkut do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Aselsan của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Toàn bộ tổ hợp Korkut bao gồm: 3 xe chiến đấu trang bị pháo hai nòng 35 mm và một xe chỉ huy.
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Tập đoàn Aselsan thiết kế và phát triển hệ thống Korkut theo yêu cầu của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng cường khả năng phòng không, chống lại các mối đe dọa đường không trong chiến tranh hiện đại.
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Xe chiến đấu mang pháo 35 mm của Korkut được phát triển dựa trên thiết giáp bánh xích ACV-30 do FNSS sản xuất, sử dụng khung gầm từ 2 mẫu xe bọc thép rất thành công trước đây là ACV-15 và ACV-19.
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Xe chiến đấu của Korkut trang bị tháp pháo không cần người ngồi trong điều khiển với hai khẩu pháo tự động 35 mm của hãng MKEK, 3 thành viên kíp chiến đấu (chỉ huy, xạ thủ và lái xe) ngồi hoàn toàn trong phần thân của xe bọc thép.
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Tốc độ bắn của mỗi nòng pháo 35 mm là 1.100 viên/phút. Một radar kiểm soát hỏa lực 3 chiều được bố trí bên trên tháp pháo với thiết bị cảm ứng hồng ngoại và camera truyền hình ban ngày. Các xe chiến đấu trong biên đội có thể kết hợp với nhau tạo mạng lưới thống nhất.
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Khung xe bánh xích ACV-30 của FNSS có khả năng giảm xóc cao hơn và tải trọng đã được cải thiện đáng kể để bố trí được cả pháo 105 mm hoặc các tổ hợp phòng không hạng nặng đi kèm với khả năng lội nước, khiến Korkut có tính cơ động cực cao.
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Điểm nối bật nữa của vũ khí này đó là nó bắn được đạn pháo lắp ngòi điện tử định tầm nổ theo cài đặt của hệ thống điều khiểu hỏa lực, khiến chỉ cần một cơ số đạn nhỏ cũng đủ để tiêu diệt mục tiêu.
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Với tính năng kể trên, mặc dù không trang bị tên lửa nhưng Thổ Nhĩ Kỳ tự tin cho rằng tổ hợp pháo phòng không tự hành ACV-30 Korkut của mình còn tốt hơn cả Pantsir-S1 do Nga sản xuất và dĩ nhiên vượt xa Gepard 1A2.
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Ngoài vai trò phòng không, nếu cần thiết, pháo cao xạ tự hành Korkut còn có thể hạ nòng bắn trực tiếp nhằm yểm trợ bộ binh như một xe chiến đấu mặt đất đích thực.
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut
Thất vọng với Đức, Ukraine hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ giao pháo phòng không tự hành Korkut