Đồng minh cũng không dễ mua trực thăng Apache cũ từ Mỹ

ANTD.VN - Sở hữu trực thăng tấn công tối tân AH-64 Apache chưa bao giờ là điều dễ dàng, kể cả với các đồng minh của Mỹ.

Điều thú vị là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nhà Trắng lại gặp phải vấn đề như vậy khi hỏi mua những chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache đã qua sử dụng.

Chính phủ Israel mới đây đã yêu cầu Mỹ cung cấp máy bay trực thăng vũ trang AH-64 Apache đã qua sử dụng, có thể đó là phiên bản cải tiến AH-64D Longbow.

Quyết định cuối cùng mặc dù vẫn chưa được đưa ra, nhưng tin tức rò rỉ cho biết biết người Mỹ quyết tâm trả lời “không” và khiến Israel có ý định gây sức ép để đạt được kết quả như mong muốn.

Được biết Bộ trưởng Quốc phòng của cả hai nước, các ông Lloyd Austin và Yoav Gallant đã tiến hành một vòng đàm phán về yêu cầu chuyển giao trực thăng Apache đã qua sử dụng cho Israel, rút ra từ trang bị của Quân đội Mỹ.

Cổng thông tin Defense24 của Ba Lan viết về điều này với sự tham khảo từ ấn phẩm Ynet của Israel và đã thu hút sự quan tâm lớn trên các diễn đàn quân sự quốc tế.

Cần lưu ý rằng hiện tại Lực lượng phòng vệ Israel IDF chỉ có 43 máy bay trực thăng Apache thuộc các bản sửa đổi AH-64A và AH-64D, hầu hết trong số đó được sản xuất và mua lại từ những năm 1990, vì vậy tình trạng kỹ thuật của chúng không thực sự hoàn hảo.

Hơn nữa, do Quân đội Israel thường xuyên thiếu kinh phí cho nên tính đến ngày 7/10/2023, chỉ có một cặp trực thăng tấn công như vậy được hoạt động một cách thường xuyên.

Ngoài ra, Bộ chỉ huy IDF dựa trên kinh nghiệm hơn 2 tháng chiến tranh ở Dải Gaza đã cho rằng 43 chiếc trực thăng hiện có rõ ràng là không đủ đối với họ, cần phải khẩn trương tăng cường phi đội Apache, ít nhất là ở mức tối thiểu.

Để cấp tốc nâng cao số lượng, việc mua máy bay trực thăng đã qua sử dụng thay vì chờ đợi nhiều năm để nhận hàng sản xuất mới chính là lý do tại sao Israel quay sang Mỹ với yêu cầu tương ứng.

Ngược lại, Washington đang giữ thái độ khá tiêu cực về yêu cầu của Israel đối với những chiếc trực thăng Apache đã qua sử dụng, bởi vì Quân đội Mỹ có thể đơn giản là không có sẵn phương tiện loại này để bàn giao.

Thực tế là Mỹ hiện chủ yếu tập trung chế tạo trực thăng AH-64E Guardian hiện đại hóa để xuất khẩu, phần lớn họ sử dụng phương tiện đã qua sử dụng để nâng cấp và chỉ trong một số trường hợp hiếm hoi, các máy bay lên thẳng mới được chế tạo từ đầu.

Vì vậy, hóa ra Lầu Năm Góc đơn giản là không có bất cứ thứ gì để đáp ứng yêu cầu của Israel liên quan tới những chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache đã qua sử dụng.

Đồng thời diễn biến trên cho thấy rằng việc mua những chiếc trực thăng như vậy từ Mỹ khó khăn hơn nhiều so với những gì thoạt nhìn và Israel cần phải nhanh chóng thay đổi kế hoạch nếu vẫn muốn nhanh chóng mở rộng phi đội Apache.

Trong trường hợp cụ thể, Israel có thể sẽ phải lựa chọn một loại trực thăng tấn công khác, ví dụ như chiếc AH-1Z Viper, hay thậm chí trực thăng vận tải đa dụng UH-1Y Venom để thay thế AH-64 Apache.