Dốc toàn lực giải bài toán khó về phòng cháy, chữa cháy cho chung cư mini, nhà thuê trọ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau thảm họa cháy tại chung cư mini thuộc phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân (Hà Nội), hơn lúc nào hết, công tác PCCC trên địa bàn TP Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung được chú trọng triển khai. Chủ tịch UBND phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương sẽ dốc toàn lực để gỡ bài toán khó về PCCC, giúp người dân yên tâm sinh sống, làm việc và học tập.

Bước “chuyển mình” trong công tác PCCC&CNCH

Là một trong những phường tập trung nhiều nhà trọ cho thuê đông hộ, chung cư mini nên thời gian qua, việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cũng như ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác PCCC được chính quyền phường Quan Hoa quan tâm chú trọng.

Đã từng “như muối bỏ bể” khi chính quyền ra sức tuyên truyền trên mọi phương tiện như: các nhóm Zalo, Facebook, loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt tập thể ở từng tổ dân phố, hay cán bộ Cảnh sát khu vực… song, tuyên truyền làm vậy, người dân có chấp hành hay không lại là chuyện khác. Thậm chí, nhiều người cho rằng, “sống chết có số”, hay “có phải lúc nào cũng cháy đâu mà sợ”.

Tuy nhiên, thảm kịch xảy ra đối với 56 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, cùng với chính quyền địa phương, lực lượng Công an phường, quận, người dân trên địa bàn phường Quan Hoa đã ngay lập tức “bật trạng thái” sẵn sàng đối phó với “giặc lửa”.

Địa bàn phường Quan Hoa có nhiều nhà trọ cho thuê đông hộ

Địa bàn phường Quan Hoa có nhiều nhà trọ cho thuê đông hộ

Ghi nhận thực tế tại các chung cư mini, nhà thuê trọ tại phường Quan Hoa, bà con đã tự mở lối thoát nạn thứ hai, trang bị sẵn cho gia đình mặt nạ phòng độc, thang dây, dây hạ chậm… Nhiều người dân cũng đã tìm đến lực lượng chức năng để tìm hiểu và nhờ được hướng dẫn chuẩn bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy phù hợp với gia đình.

Đây có thể xem là bước “chuyển mình” lớn, thể hiện sự thay đổi trong nhận thức, ý thức của người dân. Tuy nhiên, theo đánh giá của chính quyền phường, việc bà con “sục sôi” trước nguy cơ cháy, nổ thường xảy ra ở một thời điểm nhất định. Lo ngại khi hậu quả vụ cháy ở Khương Hạ lắng xuống thì tâm lý đề phòng của người dân cũng “chìm” dần, và như vậy, trước nguy cơ cháy, nổ rình rập, sẽ khó lường trước được hệ lụy.

Nhiều nhà trọ xây dựng theo kiểu chung cư mini đã bắt đầu xây dựng phương án thoát nạn

Nhiều nhà trọ xây dựng theo kiểu chung cư mini đã bắt đầu xây dựng phương án thoát nạn

Từ thực tế đó, căn cứ Công điện của UBND thành phố, Kế hoạch của UBND quận Cầu Giấy, UBND phường Quan Hoa đã xây dựng kế hoạch, phương án, tập trung mọi nguồn lực, một mặt tháo gỡ những vướng mắc, bài toán khó về PCCC trước tiên cho các chung cư mini, nhà thuê trọ đông hộ, sau đó tới từng nhà dân, mặt khác nhằm nhắc nhở người dân luôn cẩn trọng với cháy, nổ.

Với phương châm đặt ra là “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng việc”, không để sót lọt đối tượng theo kế hoạch, Chủ tịch UBND phường cũng đã ký Quyết định thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành Tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với chung cư mini và nhà trọ cho thuê.

Tập trung mọi biện pháp, giải pháp PCCC

Đất chật, người đông, từng là ruộng rau, ao cá, giờ đây là những căn nhà cao tầng phục vụ sinh viên, người lao động thuê trọ. Chủ những ngôi nhà cho thuê này có lẽ chưa từng lường trước được những nguy cơ chập, cháy và phương án đề phòng hỏa hoạn cũng như thoát nạn đối với người thuê trọ.

Có những khu nhà cho thuê đã hơn chục năm, thậm chí gần 20 năm nên vấn đề đặt ra ở đây không phải là quy kết trách nhiệm cho cá nhân, tổ chức nào. Mà phải xác định làm thế nào để tháo gỡ bài toán khó liên quan đến công tác PCCC, mục tiêu cao nhất chính là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Nhà mọc san sát, nên bài toán về PCCC&CNCH gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, quan điểm của chính quyền phường Quan Hoa là bằng mọi cách phải có biện pháp tháo gỡ

Nhà mọc san sát, nên bài toán về PCCC&CNCH gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, quan điểm của chính quyền phường Quan Hoa là bằng mọi cách phải có biện pháp tháo gỡ

“Điều đầu tiên, chúng tôi ghi nhận bà con đã cùng với chính quyền, lực lượng Công an đồng tâm hiệp lực trong “cuộc chiến” với “giặc lửa”. Tuy nhiên, về lâu về dài, vẫn phải là sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, duy trì, “giữ lửa” nhiệt huyết cho bà con. Vì rõ ràng, hỏa hoạn là không báo trước và nguy cơ xảy đến bất cứ lúc nào nếu chúng ta không có ý thức cảnh giác.

Đơn cử các thiết bị điện trong nhà, phải thường xuyên kiểm tra, không để trở thành nguyên nhân gây chập, cháy. Hay nhà xe, chỉ cần bị rò rỉ xăng, hoặc ai đó vô tình hút thuốc ném xuống sàn mà không được phát hiện kịp thời cũng là một mối nguy…” - Ông Lê Mạnh Tiến, Chủ tịch UBND phường Quan Hoa nhìn nhận.

Một hộ gia đình đã tự đập, phá tường để làm lối thoát nạn thứ hai

Một hộ gia đình đã tự đập, phá tường để làm lối thoát nạn thứ hai

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra liên ngành của phường Quan Hoa sẽ kiểm tra, hướng dẫn, khuyến cáo người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình bổ sung biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

Đảm bảo yêu cầu về ngăn cháy lan theo chiều ngang, chiều dọc công trình như đóng kín buồng thang bộ, ngăn cháy các khu vực có công năng khác nhau…; Thường xuyên duy trì đường, lối thoát nạn đảm bảo thông thoáng, tạo lối thoát nạn thứ 2 qua ban công, logia, lối thoát nạn khẩn cấp trên mái, lối thoát sang nhà bên cạnh, bổ sung thang dây thoát nạn trên mái để phục vụ thoát nạn…;

Đảm bảo an toàn PCCC của hệ thống, thiết bị điện, quản lý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy nổ, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, sạc điện xe máy, xe đạp, điện thoại, thắp hương thờ cúng…; Bố trí sắp xếp vật dụng, phương tiện (ô tô, xe máy…) hàng hóa kinh doanh trong nhà đảm bảo gọn gàng, không cản trở lối thoát nạn, không gây cháy lan sang khu vực khác khi có sự cố;

Tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ trực để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố ngay khi mới phát sinh. Tổ chức tuyên truyền huấn luyện các kiến thức, kỹ năng PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng thành thạo các phương tiện PCCC tại chỗ cho lực lượng thường trực, các hộ gia đình sinh sống tại công trình;

Hướng dẫn trang bị hệ thống, thiết bị báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ… phù hợp với quy mô tòa nhà, khuyến cáo các hộ gia đình tự trang bị thiết bị phục vụ CNCH như thang dây hạ chậm, mặt nạ phòng độc, đèn pin, dụng cụ phá dỡ thông thường…

Ông Lê Mạnh Tiến thông tin thêm, chính quyền phường Quan Hoa sẽ làm triệt để, không “qua loa, đại khái”, làm cho có, mà đây chính là “cơ hội” để mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, tổ dân phố nâng mức cảnh báo về PCCC lên một bước cao hơn nữa, giúp người dân luôn sẵn sàng trong mọi tình huống cháy có thể xảy ra.

Trong thời gian này, cùng với sự chỉ đạo của UBND quận Cầu Giấy, các tổ dân phố trên địa bàn phường Quan Hoa cũng liên tiếp tổ chức các buổi tập huấn sử dụng phương tiện PCCC thông dụng. Từ đó xác định ưu, nhược điểm theo từng khu vực, đề ra các giải pháp tối ưu trong xử lý tình huống cháy.

Công tác PCCC là hết sức quan trọng, đòi hỏi không chỉ ở lực lượng chức năng của mỗi địa phương, mà còn là ý thức chấp hành, sự tự giác và đoàn kết của người dân. Cùng với sự quyết liệt của lực lượng chức năng, nếu mỗi hộ gia đình, mỗi người dân đều tự xây dựng cho mình một “kịch bản” thoát nạn khi xảy cháy, chắc chắn sẽ giảm thiểu tối đa các vụ chập cháy cũng như thiệt hại nếu xảy cháy.