Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Kích hoạt 246 điểm chữa cháy công cộng và 40 tổ liên gia an toàn PCCC

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phường Định Công tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn PCCC số 26, với mục tiêu kích hoạt 246 điểm chữa cháy công cộng và 40 tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn.
Khoanh vùng trước giờ diễn tập

Khoanh vùng trước giờ diễn tập

“Số lượng các điểm chữa cháy công cộng lớn, đồng nghĩa với việc đông địa bàn dân cư gặp khó khăn trong tác nghiệp của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Thực tế ấy đòi hỏi chúng tôi phải hết sức chú tâm, chú trọng phát huy nhận thức và hành động của người dân, đội ngũ cán bộ cơ sở, trong phòng ngừa và xử lý hỏa hoạn ngay từ ban đầu”, Chủ tịch UBND phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Phượng bày tỏ.

Người dân được thực hành kỹ năng dập lửa

Người dân được thực hành kỹ năng dập lửa

Cùng với 14 phường trên địa bàn quận Hoàng Mai, phường Định Công đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn PCCC số 26, thuộc tổ dân phố số 25. “Trước nguy cơ và diễn biến phức tạp của hỏa hoạn, nhằm cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH trên địa bàn phường năm 2023 và những năm tiếp theo, việc tổ chức diễn tập nhằm nâng cao hơn nữa ý thức chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, gây thiệt hại về người và tài sản xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh, các tổ liên gia PCCC, khu dân cư trên địa bàn phường”, đồng chí Chủ tịch UBND phường Định Công chia sẻ và nêu rõ, thông qua thực tập sẽ giúp lực lượng chữa cháy cơ sở cũng như mỗi người dân tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý với các tình huống cháy, nổ; Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. “246 điểm chữa cháy công cộng là con số phải suy nghĩ. Có thể tạm yên tâm phần nào, bởi chí ít 100% những điểm dân cư trên địa bàn mà xe chữa cháy chuyên nghiệp khó tiếp cận đều đã được bố trí điểm chữa cháy công cộng. Song thực tế ấy cũng đòi hòi, tuyệt đối và luôn luôn không được phép sự chủ quan, lơ là trước nguy cơ cháy. Và, kỹ năng khi phát hiện, xử lý hỏa hoạn phải hết sức đồng bộ, mau lẹ”, đồng chí Chủ tịch UBND phường Định Công nhìn nhận.

Lực lượng Y tế tham gia diễn tập

Lực lượng Y tế tham gia diễn tập

Thông tin với PV ANTĐ, Trung tá Nguyễn Hữu Tường - Trưởng CAP Định Công cho biết, CAP đã tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền phường xây dựng, tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ‘điểm” tại Tổ liên gia an toàn PCCC số 26 với sự tham gia của các lực lượng Tư pháp, Địa chính - đô thị, Văn hóa - thông tin, Y tế, Bảo vệ dân phố… với mục tiêu “kích hoạt” toàn bộ 246 điểm chữa cháy công cộng và 40 Tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn.

Giả định xảy ra cháy tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh, và các lực lượng, người dân tham gia phải đặt mình vào tình huống như thật, để thực sự ý thức, hình dung trong mỗi diễn biến, khoảnh khắc từ phát hiện cháy, báo cháy, tìm cách thoát khỏi vùng nguy hiểm cũng như cứu hộ, cứu nạn.

Cùng với việc nâng cao ý thức người dân, phát huy sức mạnh các Tổ liên gia và điểm chữa cháy công cộng, diễn tập cũng đã đánh giá năng lực của lực lượng chữa cháy tại chỗ, qua đó nhận diện và khắc phục tồn tại, bất cập trong công tác phòng ngừa, xử lý hỏa hoạn.

Được biết, trên cơ sở vận động, tuyên truyền của cơ quan Công an và chính quyền cơ sở, hiện tại, mỗi hộ gia đình trong Tổ liên gia an toàn PCCC đều trang bị bình bột chữa cháy xách tay và một số dụng cụ phá dỡ như kìm cộng lực, búa tạ, xà beng. Tổ liên gia cũng đã lắp đặt kẻng báo cháy, khi có cháy nổ xảy ra người dân có thể gõ kẻng và hô hoán cho mọi người xung quanh biết. Ngoài việc phát huy phương châm “4 tại chỗ”, Tổ liên gia ở Định Công còn tăng cường tình đoàn kết tại các hộ dân trong mô hình, khi có sự cố cháy, nổ xảy ra có thể huy động để cả Tổ vào cuộc tổ chức chữa cháy...