Tháp Warka trông giống như một quả bầu khổng lồ, được làm từ tre và một loại lưới có thể phân hủy sinh học. Ảnh: Discover
Nước thu từ không khí ngưng đọng trên lưới, sau đó nhỏ giọt xuống bể chứa bên dưới. Ảnh: researchgate
Phần bên dưới được che mát nhằm ngăn nước bốc hơi trở lại. Ảnh: Observers
Qua trình xây dựng tháp rất nhanh và ít tốn kém, thậm chí không cần dụng cụ cơ khí nào. Ảnh: Ibtimes
Khả năng thu nước của tháp phụ thuộc vào khí hậu, nhưng chúng có thể hút tới 90 lít nước một ngày trong điều kiện thích hợp và hiệu quả cả trên sa mạc. Ảnh: Theindexproject
Tháp Warka đóng vai trò quan trọng với cộng đồng, chúng được thiết kế bởi kiến trúc sư người Italy, Aturo Vittori, nhà sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Warka Water. Ảnh: Innovative Techs
Hơn 2 tỷ người đang sống ở những quốc gia thiếu nước. Đến năm 2030, thế giới có thể thiếu 40% nước ngọt. Ảnh: Designboom
Các sáng kiến và doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng giúp đảm bảo an ninh nước cho con người và Trái Đất. Ảnh: warkawater