Chuyến bay mất tích MH370 có thể đã hạ cánh

ANTĐ - Nhà chức trách Malaysia vừa cho biết, tín hiệu mà vệ tinh thu được từ chuyến bay bị mất tích MH370 của Malaysia Airlines có thể đã được gửi khi máy bay hạ cánh.
Malaysia đề nghị Mỹ, Pháp, Trung Quốc cung cấp dữ liệu vệ tinh Trong buổi họp báo vừa kết thúc tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Giao thông Hishammuddin Hussein đã hé lộ thêm chiều chi tiết xung quanh vụ mất tích bí ẩn của chiếc máy bay.
Chuyến bay mất tích MH370 có thể đã hạ cánh ảnh 1
Lực lượng cứu hộ Malaysia tham gia chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích
tại eo biển Malacca ngày 15/3. 


Hiện Malaysia đã đề nghị Mỹ, Pháp và Trung Quốc cung cấp dữ liệu vệ tinh để phối hợp điều tra. Ông cho biết cả hai vành đai tìm kiếm Bắc và Nam đều quan trọng như nhau. Ông Hussein cũng tái khẳng định nhà chức trách đang tiến hành điều tra nhân thân tổ bay và hành khách.
Trước đó tờ Daily Mail dẫn nguồn tin từ FBI cho biết cơ trưởng của chuyến bay MH370 có liên hệ với lãnh đạo chính trị đối lập của Malaysia.

Như một trình tự thông thường, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đang điều tra tất cả phi hành đoàn và hành khách trên chuyến bay MH370 cũng như là các kỹ sư, những nhân viên điều khiển mặt đất, những người có liên hệ với chiếc máy bay MH370 trước khi nó cất cánh. 
Ngày 15/3, cảnh sát cũng đã khám xét nhà của cơ trưởng chuyến bay. Các sỹ quan đã thông báo với các thành viên trong gia đình của phi công và chuyên gia về việc khám xét tìm kiếm mô hình chuyến bay chuyến bay của phi công. Cũng trong ngày 15/3, cảnh sát cũng đã khám xét nhà của cơ phó chuyến bay.
Hãng hàng không quốc gia Malaysia khẳng định: "Cơ trưởng và cơ phó của chuyến bay không có đề nghị được bay cùng chuyến. Chúng tôi yêu cầu công chúng không tự đưa ra nhưng suy đoán hay kết luận liên quan đến việc điều tra của cảnh sát."
Nhà chức trách cũng cho biết hệ thống liên lạc ACARS trên máy bay đã bị tắt từ trước khi phi công nói với trung tâm điều khiển bay qua tín hiệu radio, với câu “Chúc ngủ ngon.” Tín hiệu mà vệ tinh thu được từ chuyến bay bị mất tích MH370 của Malaysia Airlines có thể đã được gửi khi máy bay hạ cánh. Ông Hussein cũng nói giai đoạn điều tra mới còn khó khăn hơn trước. Hiện khu vực tìm kiếm đã trải dài trên 11 nước, số quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tìm kiếm đã tăng từ 14 lên 25 nước.
Trong 24 giờ qua, Thủ tướng Malaysia đã làm việc với nguyên thủ các nước Bangladesh, Turkmenistan, Pakistan, Ấn Độ để đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Ưu tiên hàng đầu hiện nay vẫn là xác định vị trí máy bay.
Hé lộ động cơ chính trị của cơ trưởng
 

Báo chí Malaysia cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy cơ trưởng của chuyến bay MH370 có động cơ chính trị mờ ám trong vụ mất tích bí ẩn này.

Chuyến bay mất tích MH370 có thể đã hạ cánh ảnh 2
Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah (trái) và chính trị gia Seri Anwar Ibrahim 


Tờ NewStraitsTime của Malaysia ngày 16/3 cho hay, cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah là thành viên của đảng Công lý Nhân dân (PKR), một đảng thuộc Liên minh đối lập - PR của Malaysia do chính trị gia Ibrahim Anwar đứng đầu. 

Một thành viên cao cấp của đảng PKR, ông R. Sivarasa khẳng định rằng cơ trưởng của chuyến bay MH370 Zaharie Ahmad Shah là một thành viên của PKR. Tuy nhiên, ông R. Sivarasa, đồng thời cũng là Hạ nghị sỹ Hạ viện Malaysia, nhấn mạnh rằng việc cơ trưởng  Zaharie Ahmad Shah là một thành viên của PKR không có liên quan gì đến việc máy bay mất tích trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.  

Phát biểu với báo chí tại trụ sở của PKR ngày 16/3, ông R. Sivarasa cho biết: "Anh ấy (Zaharie Ahmad Shah) là thành viên của PKR từ ngày 23/1/2013, và anh ấy cũng đã tham gia chiến dịch vận động tranh cử cho đảng PKR trong suốt cuộc tổng tuyển cử vừa qua. Tuy nhiên, anh ấy không kiên quan gì đến việc này (việc máy bay mất tích)."

Ông Sivarasa đáp lại bài báo được tờ Daily Mail có trụ sở tại Anh đăng với nội dung cho rằng  Zaharie là một người ủng hộ mù quáng đối với lãnh tụ đối lập của Malaysia ông Seri Anwar Ibrahim.

Với tựa đề: "Cơ trưởng của chiếc máy bay xấu số là một người có tư tưởng chính trị cuồng tín: Anh đã được giao điều khiển máy bay ít giờ sau khi tham dự phiên tòa xét xử, phạt tù Lãnh tụ đối lập Anwar Ibrahim. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho rằng các hành khách đang ở một nơi bí mật nào đó," Tờ báo này trích dẫn nguồn từ cảnh sát nói rằng Zaharie đã tham dự phiên tòa phúc thẩm, buộc tội Anwar Ibrahim quan hệ đồng giới với trợ lý của mình là Mohd Saiful Azlan Bukhari vào năm 2008.

Bài báo này cũng cho rằng Zaharie đã "hết sức bực tức" với phán quyết của tòa trước khi điều khiển chiến máy bay mất tích. Tuy nhiên, ông Sivarasa đã bác bỏ cáo buộc rằng Zaharie đã tham dự phiên tòa phúc thẩm xử Anwar Ibrahim. Ông cho biết: "Mặc dù tôi không phải lúc nào cũng ở phiên tòa, nhưng tôi có thể nói rằng Zaharie đã không ở đó. Tôi đã được thông báo nếu anh ấy ở đó".