Chung sức cùng người dân thay đổi tích cực diện mạo đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được chọn xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, thời gian qua, Công an phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tham mưu Ban Chỉ đạo 197 phường huy động các ngành, đoàn thể chỉnh trang bộ mặt đô thị được khang trang, sạch đẹp, văn minh.

Không còn điểm “nóng” vi phạm

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô, các tuyến phố trên địa bàn phường Phạm Đình Hổ cơ bản không xảy ra tình trạng lấn chiếm để kinh doanh, buôn bán, hoặc làm nơi sắp xếp, trông giữ phương tiện.

Đặc biệt, dọc tuyến phố Huế, Công an phường đã tham mưu cho UBND phường đặt biển “Tuyến phố kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, do vậy, người dân cũng dần tự giác chấp hành hơn, bởi lẽ, đường thông hè thoáng cũng là để phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện, an toàn của bà con.

Nhắc nhở vi phạm quanh khu vực chợ Hôm

Nhắc nhở vi phạm quanh khu vực chợ Hôm

Chung sức cùng người dân thay đổi tích cực diện mạo đô thị  ảnh 2

Trung tá Phạm Phi Phương - Phó trưởng Công an phường Phạm Đình Hổ cho biết, cho đến nay, trên địa bàn phường không có các điểm “nóng” về trật tự đô thị. Tuy nhiên, quanh chợ Hôm - Đức Viên vẫn xảy ra tình trạng một số người bán hàng rong tranh thủ lúc vắng bóng lực lượng chức năng đẩy hàng ra bán.

“Ngay khi phát hiện vi phạm, chúng tôi tìm hiểu và được biết những trường hợp này do không có chỗ ngôi trong chợ nên họ buộc phải mang hàng ra đường. Để giải quyết triệt để, Công an phường đã phối hợp với Ban quản lý chợ bố trí, sắp xếp nơi bán hàng cho họ, vừa đảm bảo không để tái vi phạm TTĐT, vừa giúp người dân yên tâm mưu sinh…” - Trung tá Phạm Phi Phương nói thêm.

Trước đó, Công an phường cũng đã tổ chức điều tra cơ bản, nhận diện các lỗi vi phạm, điểm thường xuyên vi phạm để có biện pháp, giải pháp xử lý. Từ đó, tham mưu cho UBND phường huy động các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là tổ trưởng tổ dân phố, vận động người dân chấp hành, đặc biệt là ký cam kết với 100% hộ kinh doanh mặt đường không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè...

Đảm bảo không xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè để trông giữ phương tiện

Đảm bảo không xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè để trông giữ phương tiện

“Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu “mưa dầm thấm lâu”, để người dân nhìn thấy được lợi ích mà tự giác thực hiện. Hàng tuần, bà con các khu phố cũng đã tự dọn dẹp vệ sinh. Dọc tuyến phố Huế, UBND phường cũng huy động treo cờ, hoa, đèn trang trí, mang lại bộ mặt hoàn toàn mới mẻ, đẹp đẽ và sẽ nhân rộng dần ra cả địa bàn” - Chỉ huy Công an phường Phạm Đình Hổ thông tin.

Hình ảnh đô thị được chỉnh trang phong quang, sạch đẹp

Hình ảnh đô thị được chỉnh trang phong quang, sạch đẹp

Ngoài ra, đối với các trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng Công an cũng kiên quyết xử lý. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã kiểm tra, xử lý 165 trường hợp xe ô tô dừng đỗ không đúng quy định; 85 trường hợp chiếm dụng lòng đường vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; 15 trường hợp chiếm dụng vỉa hè để trông giữ phương tiện; phá dỡ 178 trường hợp để mái che, mái vẩy, bục bệ, cầu dẫn…

Tập trung mọi biện pháp PCCC

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Do vậy, Công an phường Phạm Đình Hổ đã tập trung triển khai nhiều chuyên đề, kế hoạch, mô hình PCCC&CNCH; đây cũng là một trong số những tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu.

Theo Thiếu tá Phạm Hoàng Đạo, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an phường Phạm Đình Hổ đã tham mưu UBND phường về việc tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; rà soát, nắm tình hình địa bàn, điều tra cơ bản bổ sung đối với cơ sở, hộ kinh doanh mới, đề xuất loại cơ sở nghỉ hoạt động và có cập nhật thường xuyên.

Lắp đặt kẻng báo cháy tại khu dân cư

Lắp đặt kẻng báo cháy tại khu dân cư

“Công an phường rất chú trọng về công tác PCCC&CNCH. Nhìn từ những vụ cháy thương tâm gần đây, có thể thấy sự cố cháy nổ là rất khó lường và thiệt hại không đong đếm được. Do vậy, lực lượng CSKV được xem là nòng cốt, gần dân, tiếp xúc với nhân dân hàng ngày nên yêu cầu đặt ra là phải thường xuyên thông tin về các vụ cháy cũng như các biện pháp PCCC tại chỗ đến với người dân” - Thiếu tá Phạm Hoàng Đạo nói.

Không chỉ tại các cuộc họp tổ dân phố, mà trên hệ thống các nhóm Zalo, Công an phường cũng chia sẻ nhiều nội dung, phương pháp, mô hình hay trong công tác PCCC để người dân nắm bắt, tự trang bị các phương tiện PCCC cho gia đình.

Thực tế tại địa bàn đã chứng minh, nhờ có sự ứng phó kịp thời từ người và phương tiện chữa cháy, nên vụ hỏa hoạn trong ngõ 88 Lê Văn Hưu đã được dập tắt kịp thời. “Nếu không có người dân nhanh chóng mang bình chữa cháy của gia đình ra ứng cứu, nguy cơ cháy lớn, cháy lan sẽ khó lường”.

Công an phường tập trung tuyên truyền công tác PCCC bằng nhiều hình thức

Công an phường tập trung tuyên truyền công tác PCCC bằng nhiều hình thức

Nhờ sự tuyên truyền, vận động của lực lượng CSKV cũng như bộ phận chuyên trách của UBND phường, 100% hộ dân đã phá dỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai; 2.690 hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ, có phương án xử lý tình huống cháy, nổ; 13 đội dân phòng được xây dựng mới, kiện toàn, đảm bảo kiến thức, kỹ năng và trang bị các phương tiện PCCC tại chỗ…

Để người dân nắm được các kiến thức cũng như sẵn sàng tham gia khi có tình huống cháy, Công an phường cũng tham mưu UBND phường tổ chức các buổi tập huấn PCCC cho bà con từng khu phố, đặc biệt đối với các hộ nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ chập cháy cao, đảm bảo thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.

Trung tá Nguyễn Đức Khánh - Trưởng Công an phường Phạm Đình Hổ trao đổi, để xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu không chỉ dựa vào lực lượng Công an, mà phải có sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân.

“Chúng tôi nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của Đảng ủy, HĐND, UBND phường. Trong các mảng việc, trên cơ sở tham mưu của Công an phường, UBND phường cũng ra các văn bản chỉ đạo thực hiện. Cho đến nay, chúng tôi đã hoàn thiện được 19/22 tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu và sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thiện trong thời gian sớm nhất” - Trung tá Nguyễn Đức Khánh khẳng định.