Nhiều kết quả tích cực từ mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu” ở Phú Thượng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong lộ trình phấn đấu đạt 22 tiêu chí xây dựng, thực hiện mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” CAP Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội) luôn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, tạo môi trường sống văn minh, an toàn cho nhân dân.
Phường Phú Thượng triển khai mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và ra mắt điểm chữa cháy công cộng

Phường Phú Thượng triển khai mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và ra mắt điểm chữa cháy công cộng

Nỗ lực vì sự bình yên cho nhân dân

Phường Phú Thượng là địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị không chỉ riêng của quận Tây Hồ mà còn của cả thành phố. Nơi đây có khu nhà ở lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, khu nhà ngoại giao chính khách nước ngoài. Địa bàn cũng là nơi thu hút khách du lịch đến với làng nghề truyền thống xôi Phú Thượng, cùng nhiều di tích lịch sử văn hóa, nên công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông rất được quan tâm.

Bắt đầu từ tháng 3- 2023, CAP Phú Thượng vinh dự là 1 trong 2 đơn vị thuộc CAQ Tây Hồ được thành phố Hà Nội và Bộ Công an lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tư và văn minh đô thị”.

Thiếu tá Ngô Thái Sơn, Trưởng CAP Phú Thượng cho hay: “Thời gian qua, tập thể chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ CAP đã và đang tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hết mình để xứng đáng với niềm tin này. Đơn vị cũng đã được tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện; biên chế được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, bảo đảm chất lượng và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật, không có đơn, thư khiếu nại phản ánh về thái độ của cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ và tiếp xúc với nhân dân”.

Với tinh thần "vì sự bình yên của người dân là trên hết", CAP Phú Thượng luôn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai kế hoạch, phương án để chỉ đạo, huy động các đoàn thể, tổ chức chung tay xây dựng đời sống khu dân văn minh, trật tự. Xác định định rõ nhiệm vụ nào hoàn thành cũng đều phải xuất phát từ yếu tố con người làm trung tâm, CAP Phú Thượng đã lên kế hoạch, triển khai “chiến dịch” tuyên truyền đến với người dân theo từng chuyên đề cụ thể, đồng thời tổ chức ký cam kết với người dân để duy trì bài bản ở từng ngõ phố, khu dân cư. Như chuyên đề an toàn PCCC tại khu dân cư; Cổng trường an ninh, an toàn, khu dân cư văn minh, ANTT; “Xóm đạo Thượng Thụy bình yên”.

CAP Phú Thượng tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống tác hại ma túy

CAP Phú Thượng tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống tác hại ma túy

Tại buổi kiểm tra công tác triển khai các nhiệm vụ thực hiện mô hình ở phường Phú Thượng, Thượng tá Bùi Quốc Khánh - Phó trưởng CAQ Tây Hồ nhấn mạnh. “Từng cá nhân và tổ dân phố được tuyên truyền nâng cao nhận thức xây dựng đô thị văn minh, địa bàn an toàn, TTĐT... đó là những việc làm cụ thể CAP đã và đang làm nhằm tạo tiền đề quan trọng trong lộ trình của mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn mình đô thị”. Để trở thành kiểu mẫu thực sự về mọi mặt với 22 tiêu chí cơ bản, ngoài những nỗ lực của các ban, ngành trong phường thì không thể thiếu vắng những đóng góp tích cực của nhân dân. Muốn địa bàn phường trở thành kiểu mẫu thì người dân, các tổ dân phố phải có chuyển biến tích cực, từ đó hợp sức tổng thể chung làm nên địa bàn phường kiểu mẫu”.

Chuyển biến tốt về ANTT

Theo ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đánh giá: “Qua thời gian triển khai, mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tư và văn minh đô thị”, phường Phú Thượng đã tạo sự chuyển biến rõ nét về ANTT tại cơ sở. Tình hình ANTT trên địa bàn phường được giữ vững ổn định; không để xảy ra tội phạm các loại từ nghiêm trọng trở lên, không có tội phạm hoạt động mạnh động, hoạt động theo dạng xã hội đen; không có các vụ phạm tội về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại; không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tàng trữ và đốt pháo nổ”.

Cùng với đó, công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đi vào nề nế, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, nhân dân có trách nhiệm và tham gia tích cực hơn vào công tác bảo đảm ANTT và xây dựng đô thị văn minh, làm cho bộ mặt đô thị ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phường Phú Thượng cũng là điểm sáng trong việc triển khai, xây dựng “Điểm dịch vụ công trực tuyến” theo Đề án 06, tứng bước tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia tại cơ sở.

CAP Phú Thượng tuyên truyền, ký cam kết người dân thực hiện kinh doanh văn minh đô thị

CAP Phú Thượng tuyên truyền, ký cam kết người dân thực hiện kinh doanh văn minh đô thị

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng Công an phường và hệ thống chính trị ở cơ sở phường Phú Thượng đã góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, được người dân ghi nhận, khen ngợi.

Việc triển khai mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tư và văn minh đô thị” ở phường Phú Thượng mặc dù còn nhiều phần việc phải làm để đáp ứng mục đích, yêu cầu đặt ra, nhưng với tinh thần trách nhiệm và danh dự của người chiến sĩ Công an nhân dân, hằng ngày, hằng giờ tập thể CAP Phú Thượng đang tiếp tục nỗ lực, cố gắng hết sức mình để xây dựng thành công mô hình, làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo, để người dân khi đến làm việc thực sự cảm thấy yên tâm, cảm nhận được sự bình yên, văn minh đô thị.