Chính phủ Mexico cho phép dẫn độ trùm ma túy El Chapo tới Mỹ

ANTĐ - Chính phủ Mexico vừa cho biết, họ đã đồng ý dẫn độ trùm ma túy Joaquin “El Chapo” Guzman tới Mỹ, sau khi được nước này đảm bảo một số điều kiện.

Theo tuyên bố của chính phủ Mexico vào hôm 20-5, Mỹ đã đảm bảo rằng El Chapo sẽ không bị tử hình. Luật pháp Mexico đã bỏ hình phạt tử hình từ lâu, do đó họ cần đảm bảo công dân của mình sẽ không bị tử hình nếu bị dẫn độ ra nước ngoài.

Hình ảnh ông trùm El Chapo khi bị bắt lại hồi tháng 1

Mexico nhận được 2 yêu cầu dẫn độ từ Mỹ: một là của tòa án liên bang Texas với tội danh nhập khẩu và phân phối ma túy, rửa tiền, sở hữu vũ khí, giết người; hai là của tòa án California với các tội danh tương tự. Ngoài ra, El Chapo cũng đang bị truy tố bởi tòa án ở nhiều thành phố khác nhau như Chicago, Miami, New York.

Theo một trong những luật sư của El Chapo, họ có quyền và sẽ khiếu nại quyết định này trong vòng 30 ngày tới.

El Chapo, ông trùm của nhóm buôn bán ma túy Sinaloa, đã bị bắt trở lại vào hồi tháng 1 sau khi trốn thoát khỏi nhà tù có an ninh cẩn mật nhất Mexico vào hồi tháng 7-2015. Theo New York Times, nhóm Sinaloa đã buôn lậu ma túy vào Mỹ nhiều hơn bất kì tổ chức nào với số lượng tổng cộng có thể lên tới 500 tấn.

Vào hồi đầu tháng 5, El Chapo vừa được chuyển từ nhà tù Altiplano ở miền trung Mexico đến một nhà tù khác ở bang Chihuahua, gần biên giới Mỹ. Đây được cho là động thái chuẩn bị để đưa ông trùm này tới Mỹ xét xử.