Ba lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay, ngành y tế Hà Nội vinh dự có 3 người được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, 43 người được tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" cho các cá nhân.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" cho các cá nhân.

Chiều 24-2, nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2021), UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương và trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú - lần thứ 13".

Dự hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" tặng 3 cá nhân là: TS.BS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; ThS.BSCKI Nguyễn Văn Dung, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh và các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã trao danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" tặng 43 cá nhân của ngành y tế Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" cho các cá nhân.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" cho các cá nhân.

Danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" là danh hiệu cao quý nhất mà Nhà nước xét tặng cho các cán bộ y tế có phẩm chất đạo đức tốt, đạt thành tích nổi bật nhiều năm liền; có nhiều cống hiến góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển toàn diện của ngành.

Chúc mừng các cá nhân được trao tặng danh hiệu cao quý, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, từ năm 1989 đến nay, ngành y tế Thủ đô có 18 thầy thuốc được vinh dự đón nhận danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" và 283 thầy thuốc đón nhận danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú".

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho các cá nhân

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho các cá nhân

Năm nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sự cống hiến của những "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" cùng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ càng thể hiện rõ nét.

"Đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế đã xông pha vào trận tuyến đầu chống dịch. Những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, nhiều người phải xa gia đình, đón Tết trong vùng dịch với mong muốn góp sức mình đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân", Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nói.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh gửi lời chúc mừng tới đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ ngành Y tế; đồng thời ghi nhận, biểu dương sự cống hiến cao cả mà thầm lặng của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế.

Đồng chí cũng lưu ý ngành Y tế Thủ đô phải luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y phải như từ mẫu - Thầy thuốc phải như mẹ hiền”. Từ đó, toàn ngành không ngừng nỗ lực vươn lên về mọi mặt.