Hà Nội thân thiện, thanh bình và là điểm hẹn hợp tác phát triển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hình ảnh Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi trong trang phục giản dị cùng nhau thong thả đi dạo bên hồ Gươm, cùng nhau thưởng thức món phở và cà phê sáng trước khi vào cuộc họp chính thức như một bức tranh toát lên thông điệp về một Thủ đô Hà Nội là điểm đến thân thiện, thanh bình; đồng thời là điểm hẹn hợp tác phát triển và hướng tới tương lai.

Tận hưởng không khí an lành ở Thủ đô Hà Nội

“Hãy đi tản bộ, tận hưởng khí trời trong lành Hà Nội sáng nay một chút” - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã nói với Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi sau khi cùng dùng bữa sáng 24-4 tại Hà Nội. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao nước ta đã mời người đồng cấp Indonesia điểm tâm sáng bằng những món nổi tiếng và đậm chất Việt Nam là phở, bún cá và cà phê đen.

Nữ Ngoại trưởng Retno Marsudi tỏ ra thích thú và vui vẻ trò chuyện với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước chủ nhà Bùi Thanh Sơn suốt quá trình điểm tâm cũng như đi dạo sau đó bên hồ Gươm trong một sáng đầu hè trong lành, mát mẻ và bình yên ở Thủ đô Hà Nội. Hai vị đứng đầu cơ quan Ngoại giao Việt Nam và Indonesia sau đó đã đồng chủ trì Kỳ họp thứ 5 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam - Indonesia tại Nhà khách Chính phủ nhằm cởi mở trao đổi các biên pháp nhằm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi trao đổi trên cầu Thê Húc

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi trao đổi trên cầu Thê Húc

Hình ảnh Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Retno Marsudi trong trang phục giản dị cùng nhau thong thả đi dạo bên hồ Gươm, vào thăm đền Ngọc Sơn, thưởng thức món phở và cà phê sáng trước khi vào cuộc họp chính thức đã toát lên thông điệp về một Thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách, thanh bình; đồng thời là điểm hẹn hợp tác phát triển và hướng về tương lai. Đó cũng là hình ảnh thường thấy mỗi khi các vị nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ các nước tới thăm nước ta và Thủ đô Hà Nội.

Đầu năm nay, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân cũng đã có chuyến tản bộ bên hồ Gươm, qua cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn dâng hương. Hai nhà lãnh đạo cùng phu nhân sau đó đã vui vẻ, thoải mái và gần gũi khi trò chuyện thân tình, cởi mở với sinh viên hai nước cũng như người dân Thủ đô Hà Nội tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong chuyến thăm lần thứ ba tới Việt Nam hồi đầu tháng 11-2023 đã có một hành trình khá đặc biệt cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính trên các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội. Đồng hành với Thủ tướng Phạm Minh Chính trên những tuyến phố quanh trung tâm chính trị Ba Đình phủ bóng cây xanh, Thủ tướng Mark Rutte bày tỏ ấn tượng với vẻ đẹp yên bình và không gian văn hóa - lịch sử trong khu vực Ba Đình.

Ấn tượng của Thủ tướng Hà Lan về một Thủ đô Hà Nội có bề dày lịch sử hơn nghìn năm với những nét văn hóa đa sắc màu, riêng biệt… cũng là điều mà nhiều vị nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ các nước và nhất là hàng triệu du khách từng trải nghiệm. Trước đó, vào tháng 6-2023, Thủ tướng Australia Anthony Albanese trong chuyến thăm chính thức Việt Nam đã có trải nghiệm văn hóa ẩm thực đường phố độc đáo của Hà Nội. Vị đứng đầu Chính phủ Australia không chỉ ấn tượng với những cốc bia hơi dân dã mà ông luôn tấm tắc “Bia rất ngon, rất tuyệt vời!”. Tổng thống Mỹ Barack Obama trước đó cũng từng rất ấn tượng mạnh mẽ với món bún chả mang hương vị độc đáo của ẩm thực Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng.

Có thể nói, hình ảnh thong thả tản bộ, đạp xe ngắm phố phường Hà Nội, uống bia hơi, thưởng thức ẩm thực dân dã, quen thuộc… hay nhâm nhi ly cà phê của không chỉ du khách quốc tế mà của các nhà lãnh đạo nước ngoài đã cho thấy Thủ đô Hà Nội là một điểm đến bình yên, thân thiện, mến khách và hấp dẫn với hàng nghìn di sản phi vật thể và những cuộc trải nghiệm đan xem giữa cái cổ kính và hiện đại. Hà Nội vì thế từ năm 1999 đã được tổ chức UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.

Tiền đề cho sự hợp tác phát triển bền vững

Hà Nội nhiều năm qua luôn được khách du lịch thế giới chọn là một điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn. Trang web TripAdvisor từng xếp hạng Hà Nội trong danh sách top 25 điểm đến du lịch phổ biến nhất châu Á và 25 điểm đến du lịch phổ biến nhất thế giới. Tạp chí Time nổi tiếng của Mỹ bình chọn Thủ đô Hà Nội là một trong 3 điểm đến của Việt Nam vào top 100 nơi tuyệt vời nhất thế giới. Hà Nội cũng từng được kênh truyền hình nổi tiếng thế giới CNN bình chọn là một trong 12 điểm đến lý tưởng nhất thế giới cho mùa thu. Mới đây nhất, ứng dụng du lịch hàng đầu thế giới Booking.com có trụ sở tại Hà Lan ngày 1-4 vừa qua đã công bố danh sách 10 điểm đến tại Việt Nam được khách châu Á - Thái Bình Dương tìm kiếm nhiều trong 3 tháng đầu năm 2024. Theo đó, Hà Nội lọt top 100 thành phố tốt nhất thế giới 2024 và top 10 điểm đến tại Việt Nam được du khách châu Á - Thái Bình Dương tìm kiếm nhiều nhất.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa cũng như nỗ lực của cả hệ thống chính trị ở Thủ đô với ngành du lịch “chủ công”, Hà Nội đang thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước. Với gần 6.000 di tích, hơn 1.350 làng nghề, Hà Nội hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa, du lịch làng nghề, du lịch tâm linh. Thủ đô luôn nằm trong tốp đầu những địa phương thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước. Khách du lịch lựa chọn Hà Nội là điểm đến trong hành trình của mình chủ yếu vì giá trị văn hóa, lịch sử, yếu tố tài nguyên tự nhiên, sự hiếu khách của người dân…

Một nghiên cứu của Công ty du lịch hàng đầu của Anh Explore Worldwide về dữ liệu tìm kiếm toàn cầu cho thấy, Hà Nội là điểm đến du lịch một mình được quan tâm nhiều nhất trên thế giới, tiếp theo là Bangkok (Thái Lan) ở vị trí thứ 2 và thành phố Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc) ở vị trí thứ 3. Theo Explore Worldwide, mối quan tâm về du lịch một mình tại Hà Nội đã tăng vọt 946% trên các công cụ tìm kiếm vào năm ngoái, và dễ hiểu tại sao thành phố này là nơi xứng đáng cho một chuyến phiêu lưu một mình.

Theo Explore Worldwide, sở hữu vẻ đẹp thẩm mỹ và những kiến trúc cổ xưa, Hà Nội là một nơi giàu giá trị văn hóa. Tại đây, khách du lịch một mình có nhiều hoạt động để tận hưởng, như dạo qua các khu chợ ẩm thực và thăm những di tích lịch sử, hay đơn giản là ngắm nhìn những con đường đầy màu sắc.

Một nghiên cứu khác từ chuyên trang du lịch hàng đầu Đông Nam Á Tripzilla cũng đã xếp Hà Nội ở vị trí thứ 4 trong top 5 điểm đến an toàn nhất khu vực dành cho phụ nữ đi du lịch một mình, cùng lời nhắn nhủ: “Hãy thoải mái khi sống ở thành phố xinh đẹp này. Đây là một trong những nơi tốt nhất để đi du lịch một mình ở Đông Nam Á, đặc biệt là với phụ nữ”. Theo Tripzilla, Hà Nội là một điểm đến an toàn, với tỷ lệ tội phạm bạo lực với du khách rất hiếm và hầu hết người dân địa phương đều thân thiện. Hà Nội cũng có rất nhiều điểm tham quan văn hóa mà du khách nên dành thời gian để tìm hiểu như những con hẻm nhỏ, những ngôi nhà cổ kính, cùng những địa điểm du lịch nổi tiếng không thể bỏ lỡ như Nhà thờ Lớn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay đền Ngọc Sơn.

Là thủ đô nghìn năm văn hiến, mang trong mình những giá trị văn hóa độc đáo và đa dạng, cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành và người dân thành phố, Hà Nội ngày càng khẳng định rõ vị thế quan trọng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế như là một điểm đến thân thiện, mến khách, an toàn. Và đó cũng là tiền đề để du khách, nhà đầu tư quốc tế và các nhà lãnh đạo nước ngoài cùng tin tưởng, an tâm bàn thảo những hợp tác hướng tới tương lai phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục