[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban

ANTD.VN - Tổng cộng đã có tới 68 chiếc trực thăng tấn công hạng nhẹ MD 530F được Mỹ cung cấp cho quân đội Afghanistan, tuy nhiên số trực thăng này không đủ để giúp ngăn chặn đà tiến của phiến quân Taliban.
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
Nhóm phiến quân đã chiếm 9 tỉnh lỵ, kiểm soát 65% lãnh thổ Afghanistan và đe dọa 11 tỉnh lỵ khác. Faizabad, thủ phủ tỉnh Badakhshan, là tỉnh lỵ mới nhất rơi vào tay Taliban. Vai trò ngăn chặn nhóm phiến quân này đặt gánh nặng lên vai quân đội Afghistan nói chung và không quân nói riêng.
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
Tình báo Mỹ cảnh báo Taliban có thể bao vây thủ đô Kabul trong 30 ngày và đánh chiếm khu vực này trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên, quân chính phủ Afghanistan vẫn có thể đảo ngược đà tiến quân của Taliban bằng cách tăng cường ý chí, lực lượng và được trang bị vũ khí tốt hơn.
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
Không quân Afghanistan có tới 68 chiếc trực thăng tấn công hạng nhẹ MD 530F do Mỹ sản xuất.
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
Taliban thường tấn công tổng lực vào các sân bay nhằm ngăn chặn máy bay chiến đấu quân chính phủ cất cánh, tuy nhiên với trực thăng thì chúng không cần đường băng.
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
Giải thích cho việc dù có lực lượng không quân trong tay, nhưng năng lực tác chiến của quân đội Afghanistan lại không như mong đợi trước phiến quân Taliban, giới phân tích chỉ ra là do Kabul không có chiến lược rõ ràng vì trước giờ quá phụ thuộc vào Mỹ.
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
Tinh thần chiến đấu của các phi công suy giảm nghiêm trọng vì họ thường bị phiến quân Taliban bắt cóc hoặc ám sát.
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
Mặt khác khi Mỹ rút đi, những máy bay trong đó có MD530F không được bảo trình định kỳ, thiếu phụ tùng thay thế. Vì thế dù có phi đội máy bay đông đảo nhưng vẫn không ngăn được đà tiến của Taliban.
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
Chiếc MD 530F đầu tiên phục vụ trong Không quân Afghanistan vào năm 2011. Từ đó đến nay chúng liên tục được Mỹ bổ sung.
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
MD 530F được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiêu chuẩn mới giúp cho việc điều khiển vũ khí được tốt hơn.
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
Ngoài ra MD 530F còn có bình nhiên liệu được bọc giáp với tính năng tự bít kín lỗ thủng nếu trúng đạn.
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
Mỹ còn quyết định trang bị hệ thống hỗ trợ phi công tiên tiến bao gồm thiết bị quang điện tử tinh vi giúp khả năng bay bám địa hình tốt hơn.
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
Trang bị vũ khí tiêu chuẩn của MD 530F thường là các pod súng máy, rocket, thậm chí là cả tên lửa không đối đất.
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
Ban đầu các phi công được đưa sang Mỹ đào tạo, sau đó các huấn luyện viên của Mỹ đã tới Afghanistan để hướng dẫn phi công Afghanistan.
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
MD 530F là biến thể nâng cấp của dòng trực thăng trinh sát và hỗ trợ đường không MD 500 được Quân đội Mỹ sử dụng từ những năm 1980 cho đến nay.
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
Trực thăng được trang bị một động cơ Allison 250-C30 có công suất 650 mã lực, có khả năng chở theo 5 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị với phi hành đoàn 2 người.
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
Phi đội trực thăng vũ trang MD 530F ban đầu được biên chế cho căn cứ không quân Shindand tại tỉnh Herat, phía Tây Afghanistan. Tuy nhiên hiện nay chúng đã được phân bổ để tăng cường không kích vào các vị trí của Taliban.
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban
[ẢNH] Trực thăng tấn công Mỹ không giúp nổi Afghanistan trước đà tiến của Taliban