[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul

ANTD.VN - Tại sân bay quốc tế Kabul, những đối tượng chưa rõ danh tính đã xâm nhập một máy bay trực thăng của Nga.
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
Tại sân bay quốc tế Kabul, một nhóm tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công chiếc máy bay trực thăng của Nga đang làm nhiệm vụ di tản công dân nước này và những người liên quan khỏi Afghanistan.
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
Theo thông báo, hiện máy bay đang được tăng cường an ninh và đã di chuyển đến nơi an toàn.
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
"Đại diện của UTair (một trong những hãng hàng không lớn nhất của Nga) nói với phóng viên rằng tại sân bay quốc tế Kabul, những người không rõ danh tính đã lên chiếc trực thăng của hãng".
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
"Các đối tượng nói trên đã mở một thùng chứa thiết bị cứu hộ, bao gồm cả thực phẩm và làm hỏng lớp vỏ bên trong. Hiện tại chiếc trực thăng đã được di dời đến một nơi an toàn”, công ty Utair cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn với RIA Novosti.
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
Chi tiết đáng quân tâm đó là không ai, ngoại trừ quân đội nước ngoài có thể tiếp cận máy bay trực thăng Nga, do sân bay quốc tế Kabul được binh sĩ NATO canh gác. Về vấn đề này, đang có nhiều câu hỏi lớn cần được giải đáp.
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
Hiện chưa vẫn rõ chiếc trực thăng Nga bị hư hại như thế nào, tuy nhiên rõ ràng một cuộc xâm nhập như vậy không thể gây ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của phương tiện.
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
Các chuyên gia không loại trừ khả năng những người không rõ danh tính có thể đã cố gắng đánh cắp một số thiết bị trên chiếc trực thăng của Nga, nhưng vì nhiều lý do mà họ không thể thực hiện thành công ý định của mình.
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
Trong lúc này, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga - Đại tướng Sergei Shoigu đã ra lệnh bắt đầu sơ tán khẩn cấp công dân Nga và các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể - CSTO khỏi Afghanistan.
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
Nguyên nhân khiến Nga phải gấp rút tiến hành chiến dịch cứu hộ là bởi Taliban đe dọa sẽ bắt giữ tất cả công dân nước ngoài đang hiện diện trên lãnh thổ Afghanistan, và trong trường hợp có kháng cự, các tay súng khẳng định sẽ sử dụng vũ lực.
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
Truyền thông Nga cho biết, dự kiến đến ngày 31/8, kế hoạch sơ tán khoảng 500 công dân Nga và các nước CSTO khỏi Afghanistan sẽ được hoàn thành. Đồng thời để đáp ứng thời hạn mà Taliban đề ra, Bộ Quốc phòng Nga sẽ bố trí tới 4 máy bay vận tải hạng nặng Il-76.
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
Với tình hình sơ tán đang diễn ra, giới phân tích tin rằng những cuộc đàm phán tiếp theo với lực lượng Taliban sẽ không còn khả thi, mặc dù Moskva chưa nhận được mối đe dọa trực tiếp nào từ Taliban.
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
Tuy nhiên có một vấn đề đáng lưu tâm nữa đó là Quân đội Mỹ không muốn máy bay quân sự Nga hạ cánh xuống sân bay Kabul, nhưng Taliban đã buộc Mỹ phải cấp cho Nga quyền tương tự.
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
Trước đó Quân đội Mỹ đã nhiều lần ngăn cản máy bay quân sự nước ngoài trên bầu trời Kabul, do lo ngại sự xuất hiện của các chuyến bay sơ tán từ những quốc gia khác sẽ cản trở việc đến và đi của phi cơ nước này.
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
Mặc dù vậy trong trường hợp máy bay Nga xuất hiện, đã không có vấn đề gì phát sinh, vì trên thực tế bất chấp tuyên bố của phía Mỹ, bầu trời Kabul thực chất vẫn do Taliban kiểm soát.
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
Taliban yêu cầu việc sơ tán tất cả công dân và quân đội nước ngoài phải sớm hoàn thành, tuyên bố rằng bắt đầu từ ngày 31/8, không phận Afghanistan sẽ hoàn toàn bị đóng cửa.
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul
[ẢNH] Trực thăng Nga bị xâm nhập khi làm nhiệm vụ di tản người tại sân bay Kabul