[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày

ANTD.VN -  Đại tá hải quân Konstantin Sivkov - Phó tiến sĩ khoa học quân sự - Viện sĩ Viện Hàn lâm Pháo binh-tên lửa Nga là một chuyên gia nổi tiếng, thường có những bài phân tích rất đáng chú ý.
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
Chuyên gia quân sự Konstantin Sivkov mới đây đã có bài trả lời phỏng vấn rất đáng chú ý với Tập đoàn truyền thông "Người yêu nước", liên quan đến cuộc xung đột Nagorno-Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan.
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
Đại tá Sivkov tin rằng, Armenia có đủ lý do để nhờ đến sự giúp đỡ từ các nước thuộc Tổ chức phòng thủ tập thể - CSTO nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công từ phía Azerbaijan.
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
Ông Sivkov cho biết: "Bây giờ chiến sự đã chuyển sang tới khu vực miền núi thay vì đồng bằng như trước, điều đó dẫn đến thực tế là bước tiến của quân đội Azerbaijan bị chậm lại”.
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
“Điều này chủ yếu là do hệ thống tác chiến ở đây có năng lực rất thấp. Ở những khu vực miền núi, đường hẹp khó sử dụng ồ ạt trang thiết bị cỡ giới, trong khi bên phòng thủ có ưu thế hơn".
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
"Tuy vậy quân đội có Azerbaijan có lợi thế về hỏa lực. Ngoài ra, hiện nay cuộc tấn công của Azerbaijan đang tập trung ở hướng Nam, nơi có ưu thế hơn đối phương gấp 12 lần ", chuyên gia Konstantin Sivkov chỉ rõ.
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
Theo chuyên gia Sivkov, Azerbaijan có thể đẩy mạnh cuộc tấn công hơn nữa để đánh bật quân đội Cộng hòa Nagono-Karabakh tự xưng (NKR) ra khỏi các khu vực bị chiếm đóng.
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
Nhưng vấn đề đáng nói nằm ở chỗ là họ đã bắn phá lãnh thổ Armenia, và thực tế của sự kiện này cho Armenia một lý do để quay sang yêu cầu sự giúp đỡ của CSTO.
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
“Theo điều 4 của Hiệp ước phòng thủ tập thể, Armenia cần nhận được sự hỗ trợ từ các thành viên CSTO, và trên hết là từ Nga”.
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
“Ở đây chúng ta phải hiểu rõ rằng lực lượng vũ trang Nga, ngay cả khi không có sự tham gia của lực lượng mặt đất, chỉ sử dụng hàng không phối hợp với quân đội NKR, có khả năng đánh bại quân đội Azerbaijan trong 2 - 3 ngày", ông Konstantin Sivkov nói.
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
Ông Sivkov giải thích: "Armenia có trong hệ thống phòng không thống nhất. Điều này có nghĩa là Armenia sẽ nhận được thông tin tình báo về vị trí của quân Azerbaijan và trên cơ sở đó phản ánh thành công các cuộc tấn công của họ".
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
Ngoài ra theo chuyên gia Konstantin Sivkov, lý do Armenia kêu gọi các quốc gia thuộc Tổ chức CSTO giúp đỡ có thể là do họ bị nước láng giềng phong tỏa một cách tuyệt đối.
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
"Việc phong tỏa hoàn toàn nhà nước là một hành động xâm lược. Trên cơ sở này, trong trường hợp Armenia yêu cầu, Nga sẽ có nghĩa vụ phải tham chiến”.
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
“Điều này có thể được thực hiện bằng sự huy động các máy bay vận tải dưới sự bảo vệ của tiêm kích và máy bay chế áp phòng không trên lãnh thổ Gruzia", ông Sivkov bình luận.
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
Vị chuyên gia giải thích nếu tình hình cấp thiết, một biện pháp cứng rắn hơn đã được áp dụng đối với việc xâm nhập hành lang của lực lượng mặt đất Nga qua Gruzia để tới Armenia, từ đó sẽ giải quyết được vấn đề khó khăn nhất.
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
Tuy vậy cho tới thời điểm hiện tại Nga vẫn đang giữ quan điểm trung lập trong cuộc xung đột nói trên, nguyên nhân theo nhận định chủ yếu nằm ở chỗ chính quyền hiện tại của Armenia có xu hướng thân phương Tây, trong khi Azerbaijan theo đuổi chính sách trung lập hơn.
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày
[ẢNH] Đại tá Sivkov: Nga có thể kết thúc chiến tranh Nagorno-Karabakh trong 3 ngày