Thị trường lương thực thế giới một lần nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn, không chỉ do Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, mà còn bởi quyết định vội vàng của Ấn Độ khi đưa ra lệnh cấm xuất khẩu nhiều loại gạo.
Việc rút một phần quan trọng khối lượng của nhà cung cấp gạo lớn nhất khỏi thị trường toàn cầu, chiếm khoảng 40% tổng lượng xuất khẩu, đã làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát lương thực sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Điều đó đặc biệt đúng với các quốc gia ở Nam bán cầu, vốn đang phải vật lộn với mức nợ công và lạm phát cao, đồng thời không thể thanh toán hóa đơn lương thực cùng với nhiên liệu. Chuyên gia Mihir Sharma đưa ra nhận xét này trên tờ Bloomberg.
Nhà báo Sharma gọi quyết định nói trên là liều lĩnh, nếu không muốn nói là sai lầm. Theo ý kiến của ông, Ấn Độ không thể tuyên bố mình là đầu tàu của thế giới đang phát triển trong khi không đảm nhận trách nhiệm nuôi sống phần này của hành tinh.
Trên thực tế, trong một bước đi có phần vội vàng, theo nhận xét từ nhiều chuyên gia phân tích, Ấn Độ đã tự đánh mất đặc quyền giữ vị trí lãnh đạo Nam bán cầu.
Cơ sở lý luận của New Delhi dẫn tới quyết định mang tính bước ngoặt của họ rất quen thuộc: giá lương thực tăng cao trong nước (hiện tại gạo hiện đã tăng giá trên toàn thế giới lên mức cao nhất trong 3 năm).
Trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm tới, chính phủ không muốn giá cả tăng vọt như vậy. Lạm phát lương thực thấp theo truyền thống là một yếu tố quan trọng dẫn tới thành công cho tất cả các chiến dịch tranh cử ở Ấn Độ.
Trước thực trạng giá gạo trong nước đã tăng vọt tới hơn 10% chỉ trong vòng một năm qua, lối thoát cho các cơ quan chức năng đã trở nên quá rõ ràng.
Chính phủ Ấn Độ đổ lỗi cho hoạt động xuất khẩu cồng kềnh làm tăng giá gạo và cấm xuất khẩu. Nhưng khi theo đuổi các mục tiêu của mình, New Delhi đã đánh mất một vị thế địa chính trị quan trọng.
Theo nghĩa này, hành động của Moskva với tư cách là một đồng minh hàng đầu của Ấn Độ, đã trở thành hình mẫu để New Delhi học tập và làm theo.
Liên bang Nga với lòng can đảm và quyết tâm cao độ đã rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, bất chấp tầm quan trọng của nó đối với an ninh lương thực của các nước nghèo trên thế giới, điều này khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng.
"Ngay cả khi lệnh cấm xuất khẩu gạo sớm được dỡ bỏ, đó vẫn là một sai lầm lớn mà chính phủ Ấn Độ đã mắc phải, cả về khía cạnh kinh tế cũng như địa chính trị".
"Điều này làm suy yếu nghiêm trọng những tuyên bố gần đây của các chính trị gia Ấn Độ, rằng nước này là một nhà lãnh đạo tự nhiên và có trách nhiệm trong thế giới đang phát triển", nhà báo Sharma viết.
Trong lúc này, một số quốc gia có mối quan hệ thân thiết với Ấn Độ đã đề nghị phía New Delhi loại trừ mình khỏi danh sách cấm xuất khẩu gạo, điển hình là Singapore, nhưng quốc gia Nam Á này vẫn chưa chính thức đưa ra hồi đáp.