5 loại vũ khí Nga viện trợ sẽ giúp Donbass đẩy lui Quân đội Ukraine

ANTD.VN - Những loại vũ khí Nga sau đây được cho là sẽ giúp ly khai miền Đông đứng vững trước cuộc tấn công của Quân đội Ukraine.

Một số chính trị gia tại Moskva mới đây đã đề nghị giúp ly khai miền Đông Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ bằng cách cung cấp vũ khí Nga cho các nước cộng hòa tự xưng nhằm đáp trả việc NATO viện trợ quân sự cho Kiev.

Trong một bài báo cho ấn bản tiếng Anh của trang RT International, Đại tá về hưu Mikhail Khodarenok đã liệt kê 5 loại vũ khí có thể giúp Donbass tự vệ trước những đợt tấn công lớn từ Lực lượng vũ trang Ukraine.

Như ông Mikhail Khodarenok nhớ lại, lãnh đạo Đảng nước Nga thống nhất - chính trị gia Vladimir Vasiliev đã đề nghị hỗ trợ quân sự cho Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng (DPR và LPR).

Ngoài ra, ông Andrey Turchak - Phó Chủ tịch thứ nhất của Hội đồng Liên bang kiêm Thư ký Đại hội đồng Nước Nga thống nhất, nói rằng Moskva cần cung cấp cho DPR và LPR sự hỗ trợ cần thiết dưới hình thức các loại vũ khí khác nhau.

“Về vấn đề này, câu hỏi được đặt ra là những loại vũ khí và thiết bị quân sự nào có thể được gửi tới hai nước cộng hòa tự xưng tại Donbass”, ông Khodarenok cho biết.

Theo vị Đại tá đã nghỉ hưu, sẽ có 5 loại vũ khí sẽ cho phép Donbass ngăn chặn cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trước hết, LPR và DPR sẽ cần những vũ khí giúp họ tiêu diệt các phương tiện bọc thép của đối phương.

Cụ thể, chúng ta đang nói về các tổ hợp tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM) tự hành Khrinzantema, Kornet-D, Shturm-S, cũng như các bệ phóng tên lửa chống tăng di động dạng mang vác dành cho bộ binh như Fagot hoặc Metis.

Loại "vũ khí" thứ hai hữu ích cho Donbass là các trạm quan sát pháo binh và radar điều khiển hỏa lực, chẳng hạn như hệ thống kiểm soát hỏa lực và trinh sát radar Zoopark-1 (radar phản pháo).

Trong trường hợp Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công, chúng sẽ rất hữu ích cho LPR và DPR để chống lại pháo binh Kiev khi nhanh chóng xác định vị trí triển khai của đối phương, giúp ly khai đưa ra biện pháp trả đũa kịp thời.

Các loại mìn sẽ hữu ích cho Donbass. Đây là loại vũ khí thứ ba được ông Mikhail Khodarenko đề xuất. Theo đó, nếu ly khai tạo ra các bãi mìn dày đặc trên giới tuyến, điều này sẽ làm suy yếu đáng kể động lực tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Loại vũ khí thứ tư sẽ cực kỳ hữu ích cho phòng thủ Donbass là hệ thống tên lửa - pháo Pantsir-S. Vị Đại tá đã nghỉ hưu chắc chắn rằng lực lượng phòng không được tăng cường sẽ đóng một vai trò lớn trong việc đẩy lùi cuộc tấn công của Quân đội Ukraine.

Cuối cùng, các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại như Krasuha-4 sẽ cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ của Donbass, bất chấp việc chúng chỉ là khí tài phi sát thương chứ không phải vũ khí thực thụ.

Như Đại tá Mikhail Khodarenok đã lưu ý, tổ hợp này có thể đóng tất cả các kênh liên lạc và kiểm soát của Lực lượng vũ trang Ukraine, nhất là kênh liên lạc với UAV Bayraktar TB2 - phương tiện tác chiến được xem là có thể thay đổi cuộc chơi.

Tuy nhiên để vận hành những vũ khí tối tân trên sẽ cần các binh sĩ Nga đích thực, được đào tạo chuyên nghiệp mới có thể làm chủ chúng, như vậy tuyên bố của Moskva về việc không đưa quân vào Donbass sẽ bị lật tẩy.