Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ

ANTD.VN - Liên minh châu Âu đang tìm hướng đi độc lập với Mỹ trong vấn đề Ukraine, khi lãnh đạo EU cố tìm cách hạ nhiệt căng thẳng giữa Moskva và Kiev.
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Hai nhà lãnh đạo EU bao gồm Đức và Pháp có thể tìm cách duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine mà không có sự tham gia của Mỹ, tờ báo Trung Quốc Baijiahao đã nhận xét như vậy. Ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) tại cuộc họp báo ở Berlin ngày 25/1/2022
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Quan hệ Ukraine - Nga có thể được coi là một trong những vấn đề chính của thế giới trong thời gian gần đây, khi cả hành tinh luôn chú ý theo dõi. Mỹ và một số đối tác NATO bị cáo buộc đang làm mọi thứ để biến cuộc xung đột từ giả thuyết trở thành hiện thực.
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Nhìn vào số lượng vũ khí cung cấp cho Ukraine, đến một lúc nào đó người ta có thể nghĩ rằng kế hoạch của Washington trên thực tế đã thành công. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi vào ngày 26/1, khi Đức - Pháp cùng Nga - Ukraine tiến hành cuộc đàm phán theo thể thức Normandy.
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Cuộc gặp đầu tiên như vậy diễn ra vào năm 2014, khi Pháp đang kỷ niệm 70 năm Cuộc đổ bộ Normandy. Sau đó tại Paris, họ quyết định mời Đức, Nga và Ukraine tham gia các cuộc đàm phán để thảo luận về những cách có thể giải quyết tình hình ở Donbass.
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Gần tám năm sau, một cuộc gặp gỡ như vậy lại diễn ra và dường như đã đơm hoa kết trái. Sau ít nhất 8 giờ đối thoại căng thẳng, các bên đã đồng ý tiếp tục tuân theo “lệnh ngừng bắn”. Nói cách khác, Nga và Ukraine nhất trí không tấn công lẫn nhau.
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Cần nhấn mạnh, ý tưởng đưa Mỹ vào cuộc thảo luận thậm chí không được bất kỳ ai nói tới. Mọi người đều biết rằng tuyên bố chủ yếu của Nga hiện nay dựa trên những tin đồn lan truyền về việc Ukraine có thể gia nhập NATO.
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Điện Kremlin - vì những lý do rõ ràng, tỏ ra không hào hứng với một viễn cảnh như vậy, và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã chính thức nhận được thông báo về điều này.
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Vấn đề duy nhất là câu trả lời cho câu hỏi liệu Kiev có trở thành một phần của NATO hay không phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ, điều này khiến quan điểm của họ trở nên cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển sâu hơn của toàn bộ cuộc xung đột.
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Tờ Baijiahao lưu ý, trên thực tế, châu Âu cũng luôn bày tỏ quan ngại lớn về vấn đề Ukraine - Nga, vì sợ rằng một cuộc chiến tranh nếu xảy ra có thể lan sang lãnh thổ của Liên minh châu Âu.
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Đặc biệt điều này đã được chính quyền Đức - một trong số ít quốc gia ngăn chặn việc cung cấp vũ khí cho Kiev lên tiếng công khai. Ngoài ra chúng ta không được quên rằng các nước châu Âu đang phụ thuộc năng lượng vào Nga với 40% tổng lượng nhập khẩu của họ.
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Xin nhắc lại, người mua chính ở đây là Đức, bên cạnh đó Berlin còn là đối tác chủ chốt của Liên bang Nga trong dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2, do vậy phản ứng của họ là điều dễ hiểu.
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Cuối cùng, các chính trị gia châu Âu hiểu rằng ngay khi Nga và Ukraine nã những phát súng đầu tiên vào nhau, EU sẽ chỉ còn cách dựa vào sự bảo vệ của Mỹ, điều này sẽ khiến vị thế của họ hoàn toàn phụ thuộc Washington.
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Đây là một vấn đề rất cũ, việc tìm kiếm giải pháp vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Đặc biệt khả năng thành lập quân đội riêng của EU, tách biệt với Mỹ và NATO, đang được nghiên cứu nghiêm túc, một trong những nhà tư tưởng chính là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Nói cách khác, tờ Baijiahao tổng kết, hai nhà lãnh đạo chính của Liên minh châu Âu là Đức và Pháp có lý do riêng để giải quyết vấn đề Ukraine theo cách hòa bình nhất, và, rõ ràng họ đã làm được điều đó sau lưng Mỹ.
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Xét cho cùng, nếu Nga và Ukraine - trong khuôn khổ Bộ tứ Normandy đồng ý tiếp tục ngừng bắn thì đây ít nhất phải được coi là một thời gian nghỉ ngơi nghiêm túc, trong đó mọi người đều có thể thở phào nhẹ nhõm.
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Có thể thấy trước rằng Mỹ sẽ không hài lòng với những hành động của Đức và Pháp. Tuy nhiên châu Âu bắt đầu nhận ra điều hiển nhiên: "Càng dựa vào Mỹ, các vấn đề đe dọa an ninh châu Âu càng trở nên lớn hơn", Baijiahao khẳng định.
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ
Lãnh đạo EU âm thầm giải quyết vấn đề Ukraine sau lưng Mỹ