3.000 sinh viên biểu tình tại Cairo

ANTĐ - Cảnh sát Ai Cập đã phải dùng đến đạn hơi cay để giải tán 3.000 sinh viên biểu tình trước cổng trường Đại học al-Azhar tại Thủ đô Cairo ngày 20-10, đòi yêu cầu phục chức cho Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi. 

Đám đông sinh viên đã chặn trục đường chính Nasr trước cổng trường và ném gạch đá, ghế  vào lực lượng an ninh, 55 sinh viên đã bị bắt giữ. Trường đại học al-Azhar đã cảnh báo sinh viên không tham gia vào các hoạt động chính trị nếu không có thể bị đình chỉ vô thời hạn.

Kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi bị phế truất ngày 3-7 và bị giam tại một nơi bí mật, các làn sóng biểu tình phản đối chính phủ do quân đội lập nên tại quốc gia này không ngừng nổi lên. Ngày 13-10, tòa án Ai Cập đã thông báo, phiên tòa xét xử ông Morsi sẽ được mở vào ngày 4-11 tới.