Xảy ra hơn 750 vụ nổ/ngày ở Đông Ukraine

ANTĐ - Cơ quan giám sát đặc biệt OSCE (SMM) ở Ukraine vừa cho hay, họ ghi nhận tới hơn 750 vụ nổ ở các khu vực Donetsk và Lugansk chỉ trong vòng 1 ngày.

Xảy ra hơn 750 vụ nổ/ngày ở Đông Ukraine ảnh 1Mặc dù ký hiệp định ngừng bắn, 2 bên chiến tuyến ở đông Ukraine vẫn cáo buộc lẫn nhau vi phạm

Cơ quan trên ghi nhận tình trạng vi phạm lệnh ngừng bắn đã tăng lên đáng kể ở các tỉnh bất ổn phía đông Ukraine. Theo SMM, riêng ở Donetsk đã có 600 vụ.

Khoảng 400 vụ trong số đó được camera của SMM ghi lại ở làng chiến lược Shyrokyne trên Biển Đen.

“Ở khu vực Lugansk, SMM ghi nhận tình trạng vi phạm lệnh ngừng bắn cũng tăng lên, với hơn 150 vụ nổ, chủ yếu là ở những khu vực gần Lobacheve và Stanytsia Luganska do chính phủ kiểm soát”, bản báo cáo có đoạn.

Ngoài ra, SMM bổ sung rằng họ đã quan sát được 8 bệ phóng đa tên lửa, một pháo kéo và hai pháo tự hành ở các khu vực do chính phủ kiểm soát. Đây là những vũ khí không được xuất hiện ở ranh giới 2 bên, theo lệnh ngừng bắn đã ký.

Hồi năm ngoái, các lực lượng vũ trang Ukraine và những nhóm chiến binh ủng hộ độc lập ở miền đông đã đồng ý ký vào một thỏa thuận hòa bình, trong đó quy định lệnh ngừng bắn và thiết lập vùng đệm dọc theo đường ranh giới của 2 bên, cũng như rút các vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực.