Vì sao Thái Lan đột ngột "trảm tướng" giữa vòng loại World Cup?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Mano Polking nhận quyết định sa thải ngay sau khi cùng đội tuyển Thái Lan thắng chủ nhà Singapore 3-1 tại vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Chiều 22-11, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bất ngờ thông báo sa thải HLV trưởng đội tuyển quốc gia - Mano Polking, người còn hợp đồng tới tháng 2-2024.

Nguyên nhân được Trưởng đoàn đội tuyển quốc gia Thái Lan - Madam Pang xác nhận là do Thái Lan dưới sự dẫn sắt của ông Polking đã để thua ngược 1-2 trước đối thủ cạnh tranh vé đi tiếp là Trung Quốc, ngay trên sân nhà trong trận ra quân.

Sau khi giúp Thái Lan 2 lần vô địch AFF Cup, HLV Polking tỏ ra kém duyên ở các giải sau đó như King's Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026

Sau khi giúp Thái Lan 2 lần vô địch AFF Cup, HLV Polking tỏ ra kém duyên ở các giải sau đó như King's Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026

Kết quả này khiến Thái Lan bất lợi trong mục tiêu vào vòng loại thứ ba World Cup 2026, nơi người hâm mộ xứ Chùa Vàng đặt kì vọng rất lớn vào đội tuyển.

Thực tế từ tháng 9 vừa qua đã xuất hiện thông tin FAT muốn điều ông Polking xuống làm trợ lý để bổ nhiệm ông Masatada Ishii (khi đó là Giám đốc kỹ thuật đội tuyển).

Tuy nhiên, kế hoạch này bất thành. Nguyên nhân được cho là hợp đồng còn thời hạn, và ông Polking chưa tìm được bến đỗ mới thích hợp, dù có tin đồn sẽ gia nhập một đội bóng V-League.

Còn nay, HLV Polking đã đạt thoả thuận trở lại dẫn dắt CLB TP.HCM thi đấu V-League 2023/2024 (thông tin này được lãnh đạo đội chủ sân Thống Nhất xác nhận với truyền thông cùng ngày 22-11). Vì vậy, giữa FAT và ông Polking dễ tìm tiếng nói chung trong việc kết thúc sớm hợp đồng.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để thay HLV, khi vòng loại World Cup 2026 bước vào quãng nghỉ 4 tháng, và Asian Cup 2024 còn 2 tháng nữa mới diễn ra.

Chuyên gia người Nhật - Masatada Ishii được kì vọng giúp Thái Lan có thể đối đầu các đội mạnh châu Á, giành vé World Cup

Chuyên gia người Nhật - Masatada Ishii được kì vọng giúp Thái Lan có thể đối đầu các đội mạnh châu Á, giành vé World Cup

Theo chia sẻ của Madam Pang, đội tuyển Thái Lan đã đến lúc cần thay đổi để có thể đối đầu các đội mạnh châu Á. Và chuyên gia người Nhật - Masatada Ishii là lựa chọn phù hợp.

"Chúng tôi đã cân nhắc tối đa trước khi ra quyết định. Tại vòng loại World Cup và Asian Cup, Thái Lan cần một HLV có kinh nghiệm, am hiểu đội nhà và bóng đá châu Á. Ông Masatada Ishii là người phù hợp thể hiện qua thành tích quá khứ. Và quan trọng nhất, Nhật Bản vẫn là quốc gia kiểu mẫu về bóng đá ở châu Á, top 20 thế giới, vì vậy tôi tin rằng HLV Ishii là người phù hợp nhất với chúng ta lúc này. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức để ông Ishii hoàn thành công việc", nữ Trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan đồng thời là ứng viên số 1 cho vị trí Chủ tịch FAT nhiệm kỳ 2024-2028 nói.

Tân HLV Masatada Ishii sẽ có 2 tháng chuẩn bị trước khi cùng đội tuyển Thái Lan dự Asian Cup 2024 và 4 tháng trước khi Thái Lan quay trở lại vòng loại thứ hai World Cup 2026 bằng trận gặp Hàn Quốc.