Thái Lan sa thải HLV Polking, bổ nhiệm thầy Nhật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 22-11, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận cắt hợp đồng trước thời hạn với HLV Mano Polking, đồng thời bổ nhiệm chuyên gia người Nhật Bản - Masatada Ishii.

"Tôi nghĩ đã đến lúc đội tuyển Thái Lan cần sự thay đổi, để có thể đối đầu với các đội mạnh châu Á", Trưởng đoàn các đội tuyển quốc gia Thái Lan - Madam Pang nói về quyết định FAT sa thải HLV Mano Polking chiều 22-11.

Theo bà Pang, nguyên nhân khiến ông Polking bị sa thải là vì thành tích không như ý tại hai trận vòng loại thứ hai World Cup 2026, đặc biệt là trận Thái Lan thua ngược Trung Quốc 1-2 trên sân nhà ngày ra quân.

HLV Polking bị sa thải do để tuyển Thái Lan thất thế ở cuộc đua giành vé vòng loại thứ ba World Cup 2026

HLV Polking bị sa thải do để tuyển Thái Lan thất thế ở cuộc đua giành vé vòng loại thứ ba World Cup 2026

"Vòng loại World Cup là giải đấu quan trọng, được người hâm mộ rất kì vọng. Nhưng trận thua Trung Quốc - đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất vào vòng loại thứ ba - đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ hội của tuyển Thái Lan", bà Pang nói thêm.

Trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan, đồng thời là ứng viên số 1 cho vị trí Chủ tịch FAT nhiệm kỳ tới thông báo việc FAT bổ nhiệm ngay lập tức HLV người Nhật Bản - Masatada Ishii dẫn dắt "Voi chiến".

Tân HLV Masatada Ishii sẽ có 2 tháng chuẩn bị trước khi chính thức ra mắt đội tuyển Thái Lan tại Asian Cup 2024 và 4 trận còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2026 - nơi Thái Lan đang tạm xếp nhì bảng C với 3 điểm sau hai lượt trận, song cơ hội đi tiếp là rất thấp do lép vế trước tuyển Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tân HLV Masatada Ishii sẽ có 2 tháng chuẩn bị trước khi chính thức ra mắt đội tuyển Thái Lan

Tân HLV Masatada Ishii sẽ có 2 tháng chuẩn bị trước khi chính thức ra mắt đội tuyển Thái Lan

Về phần mình, HLV Mano Polking gần như chắc chắn sẽ trở lại dẫn dắt CLB TP.HCM thi đấu phần còn lại của V-League, sau khi đội bóng này vừa thông báo sa thải HLV Vũ Tiến Thành.

CLB TP.HCM là nơi ông Polking từng gắn bó ở mùa 2020, trước khi sang Thái Lan làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia.