Kỷ lục buồn, đáng báo động với U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - U23 Việt Nam vừa khép lại hành trình giải U23 châu Á với thống kê buồn và rất đáng báo động về số thẻ đỏ, penalty cùng nhiều sai lầm cá nhân.

Rạng sáng 27-4, U23 Việt Nam chính thức dừng chân vòng chung kết U23 châu Á 2024 bằng trận thua Iraq 0-1.

Kết quả có phần gây nuối tiếc, khi đối thủ không quá vượt trội nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn lại tự đẩy mình vào thế bất lợi bởi những sai lầm cá nhân.

Những động tác thừa thãi của Nguyễn Mạnh Hưng, Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Ngọc Thắng khiến U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, phạt đền không đáng có tại giải châu Á 2024

Những động tác thừa thãi của Nguyễn Mạnh Hưng, Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Ngọc Thắng khiến U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, phạt đền không đáng có tại giải châu Á 2024

Thẻ đỏ, phạt đền không đáng có!

Bàn thua duy nhất của U23 Việt Nam đến từ chấm phạt đền, sau tình huống thủ môn Quan Văn Chuẩn vung tay thừa thãi khiến Nihad Mohammed "có cơ hội" ngã trong vòng cấm. Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã phạt thẻ vàng Quan Văn Chuẩn. Trên chấm 11m, Ali Jasim chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng quyết định đưa Iraq vào bán kết.

Đến cuối trận, Quan Văn Chuẩn tiếp tục bị thổi phạt với một cú vung tay vô duyên tương tự. U23 Việt Nam may mắn không nhận thêm penalty do trọng tài xác định ngay trước tình huống đó một cầu thủ Iraq đã rơi thế việt vị.

Cũng ở trận đấu này, Nguyễn Mạnh Hưng bị truất quyền thi đấu phút 90+1 do đạp gầm giầy vào Ali Jasim, trong một tình huống tranh bóng vô thưởng vô phạt ở sát biên. Tấm thẻ đỏ của Mạnh Hưng khiến U23 Việt Nam thêm bất lợi trong bối cảnh đang căng sức tìm bàn gỡ.

Trước đó tại vòng bảng, ngay trận ra quân gặp Kuwait, một cầu thủ U23 Việt Nam khác là Ngọc Thắng cũng mắc lỗi sơ đẳng với pha nhoài người truy cản cầu thủ đối phương, khiến bản thân nhận thẻ đỏ còn đội nhà chịu penalty (Kuwait tận dụng cơ hội này để san hoà 1-1).

Nhìn lại hành trình giải châu Á 2024, U23 Việt Nam nhận tới 2 thẻ đỏ (sau 4 trận đấu), nhiều nhất trong lịch sử 4 lần góp mặt vòng chung kết giải đấu.

Trước đó, trung vệ Trần Đình Trọng - mùa 2020 và thủ môn Quan Văn Chuẩn - mùa 2022 là những cầu thủ Việt Nam từng bị truất quyền thi đấu ở giải.

Đáng chú ý, mùa giải U23 Việt Nam thi đấu nhiều nhất là năm 2018 (tổng cộng 6 trận) nhưng đoàn quân do HLV Park Hang-seo dẫn dắt không phải nhận tấm thẻ đỏ nào.

Còn mùa 2024 này, ngoài kỷ lục 2 thẻ đỏ thì cả 2 quả penalty của U23 Việt Nam đều đến từ những cú vung tay thừa thãi của Ngọc Thắng và Quan Văn Chuẩn.

Thói quen xấu từ CLB

Thói quen sử dụng động tác thừa của cầu thủ Việt Nam nhiều lần khiến các đội tuyển chịu bất lợi ở giải quốc tế. Vấn đề không mới và cũng đã được đề cập, cảnh báo nhiều lần.

Sau Asian Cup 2023 với 2 sai lầm điển hình của Khuất Văn Khang (dẫn đến thẻ đỏ trận thua Iraq) và Nguyễn Thanh Bình (dẫn tới quả phạt đền ở trận thua Indonesia), Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết sẽ nhờ Ban Trọng tài tổ chức tập huấn để trang bị kiến thức, kỹ năng ứng xử với VAR cho các tuyển thủ, nhằm tránh các sai sót tương tự.

Thế nhưng đến giải U23 châu Á lần này, sai sót không giảm mà số thẻ đỏ, penalty U23 Việt Nam phải nhận còn cao hơn các mùa trước đó.

Từ tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp Kuwait, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra căn nguyên nằm ở thói quen của cầu thủ tại CLB chứ không phải sai sót nhất thời.

"Bản chất vấn đề phải giải quyết ở CLB. Rõ ràng 3 ngày trước khi vào giải, đã có giảng viên của FIFA và AFC tới dạy luật và đưa ra những tình huống tương tự rồi. Đây là thói quen chứ không phải mắc lỗi. Nếu là mắc lỗi thì đó lại là câu chuyện khác. Đã có trọng tài đến hướng dẫn, đã chỉ ra tình huống như vậy mà vẫn mắc lỗi thì là do thói quen, là vấn đề trong khâu đào tạo từ CLB”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.