HLV Polking bị ép từ chức ở đội tuyển Thái Lan?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Siam Sport cho biết có thông tin đương kim HLV trưởng đội tuyển Thái Lan - Mano Polking sẽ phải xuống làm trợ lý, nhường ghế cho tân Giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản - Masatada Ishii.

Theo Siam Sport, có thông tin Giám đốc kỹ thuật Masatada Ishii sẽ đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội tuyển Thái Lan tại chiến dịch vòng loại World Cup 2026, khởi tranh tháng 11 tới.

Khi đó, HLV đương nhiệm là ông Mano Polking - người sẽ hết hợp đồng vào tháng 2-2024 - sẽ được điều chuyển xuống làm trợ lý.

HLV Mano Polking còn hợp đồng dẫn dắt Thái Lan tới tháng 2-2024

HLV Mano Polking còn hợp đồng dẫn dắt Thái Lan tới tháng 2-2024

Tuy nhiên, khi được hỏi về thông tin trên, Giám đốc các đội tuyển quốc gia Thái Lan - Nualphan Lamsan đã phủ nhận, cho rằng hợp đồng giữa liên đoàn và HLV Polking vẫn được đảm bảo tới hết tháng 2-2024, sau khi Asian Cup khép lại.

Siam Sport nêu quan điểm, Liên đoàn bóng đá Thái Lan nên giữ ông Polking tới hết hợp đồng, bởi trong bối cảnh hai giải đấu quan trọng là vòng loại World Cup và Asian Cup đã cận kề thì việc thay tướng lúc này là không tốt.

Thống kê sau 2 năm làm việc, HLV Polking dẫn đội tuyển quốc gia và U23 thi đấu tổng cộng 33 trận, thắng 20 trận, hòa 7 và chỉ thua 6. Đây được xem là thống kê tích cực.

"Mặt khác, chiến thuật thiên về tấn công mà ông Polking áp dụng ở đội tuyển Thái Lan đang cho thấy sự nhuần nhuyễn, hiệu quả. Ngoài ra, nhà cầm quân 47 tuổi có mối quan hệ khá tốt với các bên", Siam Sport phân tích.