HLV Polking nêu điều kiện từ chức ở tuyển Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Nếu đội tuyển Thái Lan thi đấu không tốt tại Asian Cup sắp tới, tôi sẽ từ chức", HLV Mano Polking nói trong bối cảnh chịu áp lực dư luận sau chuỗi 3 trận không thắng.

Đội tuyển Thái Lan trải qua chuỗi 3 trận không thắng và đều ở các dịp FIFA Days. Sau hai trận thua Syria và UAE hồi tháng 3, "Voi chiến" mới đây để đội bóng "chiếu dưới" là Đài Bắc Trung Hoa cầm hoà 2-2.

"Ba trận liên tiếp không thắng là thành tích tệ nhất của HLV Polking kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan", tờ SMM Sport cho hay.

HLV Polking tuyên bố sẽ từ chức nếu tuyển Thái Lan thi đấu không tốt tại Asian Cup tới

HLV Polking tuyên bố sẽ từ chức nếu tuyển Thái Lan thi đấu không tốt tại Asian Cup tới

Theo SMM Sport, ông Polking đã dẫn dắt "Voi chiến" thi đấu 30 trận, thắng 18, hoà 6 và thua 6.

"Đáng chú ý trong 30 trận đã qua, có tới 10 trận Thái Lan để đối thủ vươn lên ghi bàn trước và chưa khi nào thầy trò Polking lật ngược được thế cờ, bao gồm 5 trận hoà và 5 trận thua", tờ báo nhấn mạnh.

Trước chỉ trích từ một bộ phận dư luận sau chuỗi trận bết bát, HLV Polking lên tiếng: "Hãy nhìn vào màn trình diễn của Thái Lan tại Asian Cup. Nếu Thái Lan thi đấu không như ý (tại Asian Cup), tôi sẽ là người từ chức đầu tiên".

Cũng theo ông Polking, nếu giải đấu cấp châu lục như Asian Cup mà đội tuyển thi đấu kém cỏi thì không thể nói đến mục tiêu dự World Cup. Vì vậy, việc từ chức - nếu có - là đương nhiên. Tuy vậy, ông vẫn mong toàn đội nỗ lực, đạt được các mục tiêu đề ra.

Thực tế việc có từ chức hay không sau Asian Cup (diễn ra tại Qatar từ tháng 1 đến tháng 2-2024) đối với HLV Polking không mang nhiều ý nghĩa, bởi đó cũng là giải đấu chính thức cuối cùng trong hợp đồng vừa được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) gia hạn (tới tháng 3-2024).

FAT sẽ đại hội nhiệm kỳ trong tháng 3-2024. Truyền thông Thái Lan cho rằng ông Polking khó trụ lại khi ban lãnh đạo mới của FAT đặt tham vọng lớn ở vòng loại World Cup 2026.