Vệ tinh Triều Tiên đang hoạt động bình thường

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 13-12 xác nhận vệ tinh của Triều Tiên được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy tầm xa đang hoạt động bình thường. 

Tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng hôm 12-12

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết, phải mất khoảng 2 tuần để đánh giá vụ phóng có thành công hay không. Các tàu hải quân Hàn Quốc đã phát hiện vật được cho là mảnh vỡ từ tầng thứ nhất của tên lửa đẩy Unha-3 trên biển Hoàng Hải và đang tìm cách trục vớt chúng. 

Ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa mang theo vệ tinh, Hội đồng Bảo an LHQ đã nhóm họp khẩn cấp, lên án vụ phóng trên do vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, đồng thời cho biết sẽ cân nhắc “phản ứng phù hợp”. Trước đó, Mỹ đã gọi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là “hành động mang tính khiêu khích cao và đe dọa an ninh khu vực”, trong khi Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên, bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc trên.